XEM CLIP:

Theo quan sát, trước hai đầu cầu có cắm biển "cầu yếu". Trên cầu, mặt đường bị bong tróc hở ra nhiều lỗ hổng. Lan can hai bên thành cầu có dấu hiệu xuống cấp, nhiều mối nối, ốc vít bị gỉ sét.

Mặc dù xuống cấp nhưng cầu treo này vẫn phải gồng gánh lượng người tham gia giao thông lớn, do đây là tuyến đường huyết mạch nối nhiều xã ở huyện Thanh Chương.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, trong sáng nay, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Trước mắt, UBND huyện Thanh Chương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 8,4 triệu đồng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 19h50 tối qua, trên cầu treo sông Giăng, ô tô mang BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế T. (SN 1981) điều khiển chở theo Lê Đình A. (SN 1983) và anh Lê Đình Q. (SN 1976, cùng trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) va chạm với xe máy BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn N. (SN 1994) điều khiển chở theo Hoàng Anh T. (SN 1992, cùng trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương).

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô rơi xuống sông Giăng, 5 nạn nhân tử vong sau đó. 

{keywords}
Cảnh báo 'cầu yếu từ xa cho các phương tiện tham gia giao thông
{keywords}
Biển báo "cầu rất yếu" trước khi qua cầu treo sông Giăng  
{keywords}
Cây cầu 33 năm tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng
{keywords}
Nhóm công nhân đang khắc phục lan can sau vụ TNGT ô tô đâm xe máy lao xuống sông
{keywords}
Thép được cột tạm bợ 
{keywords}
Hành lang cầu đã hoen gỉ
{keywords}
Bề mặt cầu bong tróc
{keywords}
 
{keywords}
Bề mặt cầu treo không còn đảm bảo an toàn 
Ô tô đâm xe máy rồi lao xuống sông khiến 5 người tử vong

Ô tô đâm xe máy rồi lao xuống sông khiến 5 người tử vong

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) Trình Văn Nhã thông tin vụ tai nạn giao thông tại xã Phong Thịnh khiến 5 người tử vong.

Phạm Tâm - Quốc Huy