Khoảng 12h30 trưa nay, chiếc xe khách BKS 51B- 22930 chạy theo hướng Nam-Bắc, khi đến km 898 (đèo Hải Vân, địa phận huyện Phú Lộc, TT-Huế) thì mất lái và lao xuống vực sâu.

Xe khách lúc này chở 21 sinh viên, giáo viên trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang đi thực tế. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Anh V.T.Q, sinh viên, cho biết đoàn có 2 xe. 6h sáng nay đoàn tham quan ở Đà Nẵng, đang trên đường ra Quảng Bình thì gặp nạn. Anh Q. ngồi xe sau và thấy chiếc xe chạy trước tránh xe ngược chiều rồi lao xuống vực.  

21 người bị thương được chuyển về Đà Nẵng. Đến 15h30, đã có 1 nữ sinh viên không qua khỏi, nhiều người bị thương nặng.

Anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1982, trú tại Quảng Nam) kể, khi tai nạn xảy ra, anh đang chạy xe máy trên đèo

“Tôi hô hào những người đi đường chạy xuống khu vực xe bị lật. Khoảng 20 người đi đường chạy xuống, chúng tôi thấy có rất nhiều người bị bật ra khỏi xe, nằm dưới đống đổ nát. Chúng tôi lập tức cùng nhau đỡ chiếc xe lên để kéo từng người ra, trong đó có người bị mất cả cánh tay”, anh Hải cho biết.

Một số hình ảnh vụ tai nạn nghiêm trọng: 

{keywords}
Khu vực xảy ra tai nạn
{keywords}
 
{keywords}
Chiếc xe khách lao vực
{keywords}
Các nữ sinh bị thương
{keywords}
 
{keywords}

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

{keywords}
Xe cẩu tiếp cận hiện trường để trục cẩu chiếc xe gặp nạn

 

{keywords}
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh TT-Huế chỉ đạo cứu hộ cứu nạn tại hiện trường
{keywords}
Hành lý của đoàn sinh viên, giáo viên gặp nạn 
{keywords}
 
{keywords}
Các nạn nhân được cấp cứu tại BV Đà Nẵng. Ảnh: Cao Thái

Quang Thành - Đình Toại 

Xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân, 1 nữ sinh tử vong

Xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân, 1 nữ sinh tử vong

Vụ tai nạn xảy ra trưa nay trên đèo Hải Vân khiến 20 sinh viên, giáo viên 1 trường cao đẳng ở Kiên Giang bị thương. 1 nữ sinh đã tử vong.