Từ 15h chiều qua, các phương tiện từ Cầu Giẽ hướng đi Hà Nội đã xếp hàng dài qua trạm thu phí Pháp Vân (Km188) khiến trạm này phải mở thêm 2 làn thu phí theo chiều ngược lại để giảm tải thay vì xả trạm.

Đến 23h cùng ngày, dòng phương tiện vẫn nhích từng mét rất chậm vào trung tâm Hà Nội, nhiều lái xe ngao ngán khi dòng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cả chục km mà trạm thu phí không xả trạm.

{keywords}
Ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng trung tâm Hà Nội

 

{keywords}
Dòng phương tiện đưa người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý
{keywords}
Đến 17h, dòng phương tiện ùn tắc nhiều km 

Đến tối, tại nút giao thông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua huyện Thanh Trì chiều về trung tâm Hà Nội, tổ công tác gồm Đại uý Trần Văn Tiến, Đại uý Đào Việt Cường và Thượng uý Phạm Ngọc Anh, dưới sự chỉ huy của Trung tá Phạm Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) hướng dẫn phân luồng đón các phương tiện.

Trung tá Phạm Tuấn Anh cho hay, đến 22h, lượng phương tiện từ phía Nam lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về Hà Nội vẫn rất đông. Vì vậy, các tổ tuần tra của Đội CSGT số 14 vẫn ứng trực hướng dẫn, phân luồng giao thông phục vụ nhân dân.

Ông dự báo hôm nay, mùng 5 Tết - ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết - lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội sẽ tăng đột biến. 

“Người điều khiển phương tiện giao thông cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, chỉ huy, phân luồng của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến” - ông lưu ý.

{keywords}
Đoạn qua trạm thu phí Km188 hướng Hà Nội

 

{keywords}

Nhiều người đi xe khách quyết định xuống xe, bắt xe ôm vào trung tâm Hà Nội
{keywords}
Trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ trong cái rét cắt da cắt thịt và trong cảnh ùn tắc

 

{keywords}
Xe máy vào trung tâm Hà Nội trên quốc lộ 1 cũ

 

{keywords}
Đêm tối, lượng phương tiện trở lại Hà Nội vẫn đông
{keywords}
Cuốc bộ cho nhanh

 

{keywords}
22h đêm, CSGT Hà Nội vẫn căng mình điều tiết giao thông
{keywords}
Quốc lộ 1 cũ hướng vào trung tâm Hà Nội

 

{keywords}
CSGT đội 8, đội 14 phối hợp với Cục CSGT điều tiết các phương tiện, tháo gỡ ùn tắc lúc 22h đêm mùng 4 Tết

 

 

{keywords}
23h đêm
Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái

Hà Nội chuyện chưa từng có, bịt khẩu trang lầm rầm khấn vái

Từ sân bay, các tuyến phố trung tâm cho đến đền chùa, đâu đâu cũng thấy hình ảnh du khách và người dân bịt khẩu trang do lo ngại dịch virus corona.

Phạm Trần