- Sau khi sáp nhập các Ban QLDA giao thông (PMU) Bộ GTVT rơi vào cảnh thừa hàng loạt phó giám đốc.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đang dần tổ chức, sắp xếp lại nhân sự theo lộ trình đến 2020.

{keywords}

Bộ GTVT đang sắp xếp lại nhân sự.

Sau khi sáp nhập các PMU giao thông cả Ban quản lý dự án Thăng Long (PMU Thăng Long), và Ban quản lý dự án 2 (PMU2) đều thừa phó giám đốc với mỗi ban 6 người.

Trước tháng 8, một lãnh đạo PMU Thăng Long cho biết, có thể các phó giám đốc sẽ phải lấy phiếu tín nhiệm để “loại” bớt và chỉ giữ lại 3 người. Những người có phiếu tín nhiệm thấp chưa biết sẽ xếp về đâu.

Trước thực tế đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ đã có chủ trương sắp xếp dần theo lộ trình, chứ không phải lấy phiếu tín nhiệm để giảm xuống còn 3 phó giám đốc ở mỗi ban.

“Đối với các phó giám đốc, Bộ sẽ xem xét nhiệm kỳ của từng người và sắp xếp theo lộ trình. Sẽ điều đến những nơi thiếu người và phù hợp với chuyên môn năng lực của từng người”, Thứ trưởng Đông nói.

Được biết, trong nỗ lực sắp xếp lại nhân sự tại 2 ban trên, Phó giám đốc PMU Thăng Long Nguyễn Quốc Bình vừa được điều động sang làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đường cao tốc VN (VEC).

{keywords}
Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc PMU Thăng Long sau sáp nhập đã được điều động sang làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển đường cao tốc VN

Thời gian tới, Phó giám đốc PMU2 Đinh Công Minh cũng sẽ được điều động sang làm phó giám đốc Ban QLDA7 (PMU7).

Dự kiến trong thời gian tới một số phó giám đốc tại 2 nơi này sẽ tiếp tục được điều động đến các đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Lấy phiếu tín nhiệm

Ông Phạm Hồng Sơn - Giám đốc PMU2 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT từ nay đến cuối năm ban phải sắp xếp xong nhân sự cấp trưởng, phó phòng.

Ông Sơn thừa nhận, việc tổ chức lại nhân sự đụng chạm đến con người nên cần phải có thời gian và làm thận trọng. Bởi, nếu sắp xếp không khéo dễ sinh lục đục nội bộ.

Trong khi đó, ông Vũ Đình Dương - Phó giám đốc PMU Thăng Long cho hay, theo đề án của Bộ đến nay việc sắp xếp nhân sự tại đây về cơ bản gần xong.

Hiện nay Ban có 10 phòng ban, trong đó có 4 phòng nghiệp vụ và 6 phòng quản lý dự án.

Đối với cấp trưởng phó phòng của ban, khi sáp nhập 2 ban thành 1 thì cứ theo quy trình lấy phiếu tín nhiệm, ai cao làm trưởng phòng, ai thấp làm phó.

Tuy nhiên, theo ông Long hiện nay PMU Thăng Long vẫn còn dôi dư 2-3 phó phòng và Ban đã báo cáo Bộ để có lộ trình, phương án sắp xếp cho phù hợp.

Ông Dương chia sẻ, trong điều kiện sắp xếp lại lãnh đạo ban cũng đã phải phân tích, động viên để anh em đoàn kết, thực hiện tốt công việc.

“Việc gộp lại các phòng ban sẽ tập trung được nguồn lực tốt để tới đây thực hiện các dự án do Bộ giao. Tuy nhiên, Ban cũng có chủ trương tìm thêm việc bên ngoài để tạo thêm công ăn việc làm cho anh em”, ông Dương nói.

Sáp nhập ở Bộ GTVT: Thừa hàng loạt sếp tổng, sếp phó

Sáp nhập ở Bộ GTVT: Thừa hàng loạt sếp tổng, sếp phó

Việc Bộ GTVT sáp nhập các ban quản lý dự án khiến nhân sự chủ chốt có nhiều thay đổi, tổng giám đốc thành phó giám đốc, cấp phó tăng gấp đôi.

600 trí thức trẻ làm Phó chủ tịch xã: 148 người chưa vào biên chế

600 trí thức trẻ làm Phó chủ tịch xã: 148 người chưa vào biên chế

Trong số 600 trí thức trẻ về làm Phó chủ tịch xã, 148 người tại 26 huyện của 9 tỉnh chưa bố trí được do thiếu biên chế.

Bộ GTVT: 'Tăng lãnh đạo nhưng đúng quy định'

Bộ GTVT: 'Tăng lãnh đạo nhưng đúng quy định'

Nhiều đơn vị của Bộ GTVT có số lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên và người lao động, thậm chí có nơi lãnh đạo nhiều gần gấp đôi nhân viên.

GĐ Sở Nội vụ Hải Dương 'đặc cách' con ruột làm phó phòng

GĐ Sở Nội vụ Hải Dương 'đặc cách' con ruột làm phó phòng

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương ký quyết định bổ nhiệm con trai, không qua thi tuyển công chức, vào một vị trí cán bộ cấp phòng.

Hà Nội giảm cả trăm trưởng, phó phòng

Hà Nội giảm cả trăm trưởng, phó phòng

Chủ tịch Hà Nội cho biết đã sắp xếp xong bộ máy của 22 sở,  giảm 46 phòng, 121 đơn vị sự nghiệp. 

Sở Giao thông Hà Nội đình chỉ Phó phòng vận tải

Sở Giao thông Hà Nội đình chỉ Phó phòng vận tải

Ông Nguyễn Tuyển, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hà Nội) vừa bị đình chỉ công tác quản lý vận tải hành khách.

Vũ Điệp