- Để phục vụ dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, hàng cây xanh trăm tuổi đường Tôn Đức Thắng bị bứng dưỡng và đốn hạ.

Sáng nay, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM) phối hợp Công ty Công viên cây xanh và các đơn vị liên quan đã tiến hành đốn hạ, di dời một số cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM).

{keywords}

Theo ghi nhận của PV, đợt 1 này sẽ có 14 cây được bứng dưỡng và đốn hạ.

Cụ thể, các cây này đa phần là cây sọ khỉ, loại cây được cơ quan chức năng cấm trồng trên đường phố do dễ bị hư hỏng, khả năng sống thấp. Cơ quan chức năng đã đưa ra phương án đốn hạ để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Riêng các cây thẳng, còn sức sống tốt sẽ được di dời về Đại học Nông lâm TP.HCM chăm sóc.

{keywords}
Công nhân cưa cành cây, nhằm đảm bảo an toàn trước khi thực hiện việc bứng dưỡng, đốn hạ

Theo kế hoạch, để phục vụ dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, TP.HCM lên phương án di dời, đốn hạ 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Lê Duẩn đến bờ sông Sài Gòn và cây xanh nằm trên vỉa hè phía trái đường Tôn Đức Thắng.

Trong đó, 115 cây được bứng, di dời về lâm viên Trường đại học Nông lâm và 143 cây xanh già cỗi phải đốn hạ.

Toàn bộ số gỗ thu hồi để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng như bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc.

{keywords}

Lực lượng chức năng bắt đầu đón hạ, bứng dưỡng hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng


{keywords}
Trong đợt này, có 14 cây xanh trong tổng số 258 cây xanh sẽ được bứng dưỡng, đốn hạ 

Sau khi cầu Thủ Thiêm 2 xây dựng xong, ngoài cây xanh trồng bổ sung trên vỉa hè, phần dạ cầu sẽ được bổ sung mảng xanh tạo mỹ quan cho công trình.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 giúp kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố và khu đô thị mới Thủ Thiêm với vốn đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng, chiều dài cầu 1.465 mét.

Di dời, đốn hạ 258 cây xanh ở quận 1 để xây cầu Thủ Thiêm 2

Di dời, đốn hạ 258 cây xanh ở quận 1 để xây cầu Thủ Thiêm 2

Để lấy mặt bằng xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM sẽ bị đốn hạ và di dời.

Đốn hạ, di dời 28 cây xanh để làm metro Bến Thành - Suối Tiên

Đốn hạ, di dời 28 cây xanh để làm metro Bến Thành - Suối Tiên

Ngày 4/5, Sở GTVT TPHCM tổ chức họp báo về phương án xử lý 28 cây xanh trên vỉa hè đường Lê Lợi để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Bến Thành, gói thầu xây lắp số 1a.

Đốn hạ 24 cây xanh thi công nhà ga metro ở Sài Gòn

Đốn hạ 24 cây xanh thi công nhà ga metro ở Sài Gòn

Ngày 14/10, TPHCM thực hiện đốn hạ 24 cây xanh bị cong, sâu bệnh để phục vụ thi công nhà ga trung tâm của tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên.

TP.HCM di dời 74 cây xanh làm nhà ga metro

TP.HCM di dời 74 cây xanh làm nhà ga metro

Để đảm bảo giao mặt bằng rào chắn thi công ga Bến Thành và hầm ngầm tuyến metro số 1 trước ngày 15/10, 51 cây xanh tại công viện 23/9 sẽ được bứng dưỡng và đốn hạ.

Tuấn Kiệt