XEM CLIP: 

Sáng nay, Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) Lê Văn Trung cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hai thanh niên có hành vi đập phá một chiếc xe khách trên quốc lộ 1.

Sự việc xảy ra vào 15h30 ngày hôm qua, ô tô khách của nhà xe Đông Sỹ mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa di chuyển đến đoạn qua xã Hoằng Trung thì bị 2 thanh niên đi xe máy chặn đầu.

Một người cầm tuýp sắt đập liên tục vào phía hông và trước đầu xe khiến kính chắn gió vỡ. Thấy nhóm này quá manh động, tài xế ô tô phải cố thủ bên trong.

Chưa dừng lại, 2 thanh niên còn leo lên dải phân cách và gây áp lực, yêu cầu tài xế ra ngoài.

Tài xế sau đó lái xe đi tiếp. Hai thanh niên lên xe máy tiếp tục đuổi theo hơn 10 km.

Khi thấy ô tô khách chạy vào Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa để cầu cứu, 2 thanh niên mới quay đầu bỏ chạy.

Cảnh sát đang truy tìm hai thanh niên trên để xử lý.

CSGT dùng súng đập vỡ kính xe, tài xế vẫn rồ ga bỏ chạy ở Quảng Ninh

CSGT dùng súng đập vỡ kính xe, tài xế vẫn rồ ga bỏ chạy ở Quảng Ninh

Dù bị lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh chặn lại, dùng súng đập vỡ kính cửa xe ô tô nhưng tài xế vẫn rồ ga bỏ chạy.

Theo Zing