- Sáng nay, Hà Nội đã chính thức đưa 2 tuyến xe buýt gom (tuyến 84 và 85) nối các khu đô thị lớn trên địa bàn. Hai tuyến buýt này sẽ phục vụ wifi miễn phí cho hành khách.

Theo đó, tuyến gom 84 sẽ kết nối từ khu đô thị Mỹ Đình I tới khu đô thị Linh Đàm và tuyến gom 85 nối công viên Nghĩa Đô tới Khu đô thị Văn Phú.

{keywords}

Xe buýt ở 2 tuyến mới được sơn màu xanh lá cây và xanh nước biển

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, cả 2 tuyến buýt gom này đều được trang bị xe buýt cỡ nhỏ 30 chỗ, mới 100%. Đặc biệt, hai tuyến buýt này sẽ phục vụ wifi miễn phí cho hành khách.

Thời gian hoạt động từ 5h sáng đến 21h tối, tần suất 20-25 phút/chuyến, giá vé là 7.000 đồng/lượt. 2 tuyến buýt này được sơn màu xanh lá cây và màu xanh nước biển, khác biệt với các tuyến buýt khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, từ nay tới cuối năm Hà Nội sẽ tiếp tục đưa 6 tuyến buýt đi vào hoạt động nhằm từng bước tăng lượng hành khách sử dụng phương tiện công cộng.

Tuyến buýt số 84 bắt đầu từ cổng sau Cung thể thao điền kinh Hà Nội (Mỹ Đình I) – Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Lê Văn Lương - Lê Trọng Tấn - đường ven sông Lừ - KĐT Linh Đàm.

Tuyến buýt 85 có điểm đầu ở Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy) - Cầu Giấy - Hoàng Minh Giám  - Tố Hữu - Nguyễn Khuyến (Hà Đông) - Tô Hiệu - KĐT Văn Phú.

Vũ Điệp