XEM CLIP:

 

Hà Nội vừa quyết định thiết kế mẫu hè đường đô thị ở 15 quận, huyện, thị xã. Gần 300 tuyến đường nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố, với 3 loại vật liệu là: đá tự nhiên; gạch tezarro hoặc gạch bê tông vân đá; gạch block.

Trong đó, 7 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hà Đông, Hoàng Mai với hơn 100 tuyến phố được lát đá tự nhiên; còn lại lát gạch bê tông giả đá.

Các quận được yêu cầu chịu trách nhiệm lựa chọn chủng loại vật liệu lát hè, đảm bảo rõ xuất xứ, cường độ, màu sắc bền theo thời gian và đồng bộ về mỹ quan đô thị. 

{keywords}
 Vỉa hè đường Trích Sài (Tây Hồ) sau khi được lát lại mới hoàn toàn

Những ngày gần đây, một số tuyến phố ở quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông được đào xới để thi công .

Gạch ốp vỉa hè trên phố Trích Sài (Tây Hồ) bắt đầu được thay thế bằng gạch vân đá. Những viên gạch này có kích thước 40x40x5 cm, nặng khoảng 14kg, có màu xám giống đá nên thường được gọi là gạch bê tông giả đá.

{keywords}
 Gạch ốp vỉa hè được thay thế bằng gạch bê tông bọt CLC hay còn gọi là gạch vân đá
{keywords}
Đá tự nhiên được sử dụng để ốp vỉa, gốc cây 
{keywords}
Đường Trích Sài nằm trong hơn 100 tuyến đường được lát hè bằng đá tự nhiên cùng với các đường Chu Văn An, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Văn Thụ, Tây Sơn, Quảng Bá, Nguyễn Đình Thi... 
{keywords}
 Công việc lát vỉa hè bắt đầu sáng từ 7h30-11h, chiều 14h-18h, với 3 tổ, mỗi tổ có từ 7-10 công nhân
{keywords}
 
{keywords}
Vỉa hè cũ sẽ được bóc lên thay thế bằng gạch vân đá 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các gốc cây cũng được quây chắn bằng loại gạch đồng màu
{keywords}
 
{keywords}
 Vỉa hè ven hồ Tây được lật lớp gạch cũ để thay mới, người đi bộ phải đi xuống lòng đường
{keywords}
Vỉa hè đường Trích Sài nhìn lạ mắt sau khi được lát mới 
{keywords}
Vỉa hè trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng được lát mới 
{keywords}
Vỉa hè đường Võ Chí Công sau vài năm đưa vào sử dụng cũng nằm trong danh sách được lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

 

Cuối năm 2016, Hà Nội đã cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm, tuy nhiên, sau đó xảy ra tình trạng bong tróc, xuống cấp.

Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tạm dừng để rà soát.

Kết luận Thanh tra TP vào tháng 2/2018 nêu trong thiết kế mẫu, loại đá dùng trong bê tông lót nền hè không thống nhất dẫn đến các dự án sử dụng kích thước đá khác nhau, ảnh hưởng chất lượng; thiếu hướng dẫn chung về quy trình thi công, nghiệm thu các kết cấu hè có lát đá; một số mẫu đá lát hè không đảm bảo theo thiết kế là 40 cm...

 

Đá lát vỉa hè HN bị vỡ nát liên quan đến ‘con ông cháu cha’?

Đá lát vỉa hè HN bị vỡ nát liên quan đến ‘con ông cháu cha’?

Chủ tịch Hà Nội cho biết có nghe dư luận nói việc cung cấp nguyên vật liệu đá lát vỉa hè có liên quan đến “con ông cháu cha”.

T.Nam