- Tuyến đường dài hơn 600m ở phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) rộng 25m với 4 làn xe, được đầu tư gần 200 tỷ đồng mới được thông xe.

Thông xe đường 2.700 tỷ: Từ Hà Nội 'chớp mắt' đến Hoà Bình

XEM CLIP:

Tuyến đường dài 648,24m, rộng 25m với 4 làn xe, điểm đầu là đường 40m Khai Sơn và điểm cuối giao với đường đê Ngọc Thụy. Tổng mức đầu tư 187,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị là 55,4 tỷ, còn lại là giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.  

Đường được TP Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng ngày 24/10/2014, sau 2 năm thi công, đã hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 10 vừa qua.

{keywords}
Dự án xây dựng tuyến đường "25m Trường Pháp" từ đê sông Đuống đến đường quy hoạch 40m tại phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) vừa được thông xe vào cuối tháng 10

Tuyến đường vẫn chưa được đặt tên, người dân vẫn thường gọi là đường Trường Pháp, vì tuyến đường chạy qua ngôi trường quốc tế Pháp với quy mô lớn cũng vừa được hoàn thành.

Do mới thông xe, nhà dân bên đường đang hoàn thiện, những khu đô thị mới vẫn đang xây dựng nên tuyến đường rất thông thoáng, ít xe qua lại.

{keywords}
Điểm cuối kết nối với dự án đường rộng 40m, dài gần 4km (từ đê Ngọc Thụy đến Cổ Linh), có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019
{keywords}
Trên 16.260 m2 đất bị thu hồi, hơn 120 hộ dân phải giải phóng mặt bằng và tái định cư cho 43 hộ 
{keywords}
Tổng chiều dài tuyến 648,24m và mặt cắt ngang 25m, 4 làn xe
{keywords}
 
{keywords}
Dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục sau 24 tháng thi công với tổng mức đầu tư 187,7 tỷ đồng 
{keywords}
Tuyến đường được lãnh đạo UBND TP Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên
{keywords}
 Đây là tuyến đường đầu tiên trên địa bàn phường Ngọc Thụy được đầu tư theo quy hoạch và nằm trong khu dân cư làng xóm
{keywords}
 
{keywords}
Hai bên đường, những ngôi nhà mới được xây đang dần hoàn thiện, người dân bắt đầu tổ chức kinh doanh 
{keywords}
Đường có vỉa hè rộng hơn 3m, được lát đá xanh 
{keywords}
 
{keywords}
 Đường vẫn chưa được đặt tên, người dân vẫn thường gọi là Trường Pháp, vì đường chạy qua ngôi trường quốc tế Pháp với quy mô lớn vừa được hoàn thành 
{keywords}
 
{keywords}
 Cây xanh trên vỉa hè phần lớn là sấu, cao từ 4-6m
{keywords}
Do mới thông xe, những khu đô thị mới vẫn đang xây dựng nên tuyến đường rất thông thoáng, ít xe qua lại
{keywords}
Ảnh: Google map

 

Tuyến đường 'đắt nhất hành tinh', hàng nghìn người rục rịch chuyển nhà

Tuyến đường 'đắt nhất hành tinh', hàng nghìn người rục rịch chuyển nhà

Tuyến đường vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục chạy qua 2 quận Ba Đình, Đống Đa (Hà Nội) được thi công sẽ khiến hàng nghìn hộ dân phải di dời.

Cầu chữ Z 18 tỷ độc đáo ở Hà Nội, xế hộp nhìn mà 'thèm'

Cầu chữ Z 18 tỷ độc đáo ở Hà Nội, xế hộp nhìn mà 'thèm'

Cầu bộ hành chữ Z đầu tiên ở Hà Nội được đầu tư hơn 18 tỷ đồng, chỉ dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ.

Đường nghìn tỷ Hà Nội chưa xong, xế hộp vù vù phóng

Đường nghìn tỷ Hà Nội chưa xong, xế hộp vù vù phóng

Tuyến đường trục Nam Hà Nội dài 41km sẽ thông xe tháng tới. Nhiều đoạn qua quận Hà Đông chưa khánh thành nhưng xe máy, ô tô đã thoải mái chạy.

Ngắm đường nghìn tỷ nối 3 quận Thủ đô từ trên cao

Ngắm đường nghìn tỷ nối 3 quận Thủ đô từ trên cao

Tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La (Hà Nội) với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đang hoàn thiện các hạng mục chính.

Trần Thường