Tàu Đại Hải Phát 17, quốc tịch Việt Nam vận chuyển 4.293 tấn than từ cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kéo - Đồng Nai đến cảng nhà máy Nhiệt điện Duyên hải - Trà Vinh để trả hàng. 

Lúc 15h30 ngày 17/11, khi tàu đến vị trí có tọa độ 090 41’950N; 1060 43’591E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Nam Tây Nam) thì bị mắc cạn, trên tàu có 9 thuyền viên và 2 hành khách.

{keywords}
Tàu bị nạn trên biển

Điều kiện thời tiết tại khu vực tàu bị nạn rất xấu, gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng cao trên 3m.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng các thuyền viên trên tàu vẫn không thể tự khắc phục được sự cố và thoát cạn.

{keywords}
Tiếp cận thuyền viên gặp nạn

Do sóng to gió lớn, biển động làm nước tràn vào hầm máy, tàu chao lắc và nghiêng mạnh, nguy cơ chìm tàu, tinh thần các thuyền viên hoảng loạn. Thuyền trưởng đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp vào hồi 14h ngày 20/11.

Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã nhanh chóng điều động tàu chuyên dụng SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu đi cứu nạn khẩn cấp, đồng thời giữ liên lạc với tàu trấn an tinh thần cho các thuyền viên, yêu cầu toàn bộ thuyền viên mặc áo phao, chuẩn bị các trang thiết bị cứu sinh cho tình huống xấu nhất.

Đến 18h15 ngày 20/11, tàu SAR 413 tiếp cận hiện trường tàu bị nạn. 20h45 cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp nhận 9 thuyền viên và 2 hành khách an toàn.

{keywords}
Trấn an tinh thần thuyền viên

Đến 1h sáng nay, tàu cứu hộ đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu.

Các thuyền viên đang được chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần sau sự cố.

Hoài Anh

Cháy tàu cá ở Hàn Quốc, 5 người Quảng Bình mất tích

Cháy tàu cá ở Hàn Quốc, 5 người Quảng Bình mất tích

Trên tàu cá của Hàn Quốc có 6 người Việt Nam, trong đó có 5 người ở Quảng Bình, có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt.