Sáng 3/5, trên nhiều tuyến đường cửa ngõ Sài Gòn xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nối dài, nhích từng mét trong ngày làm việc trở lại sau kỳ nghỉ dài. 

XEM VIDEO:



{keywords}
Từ sáng sớm, trục đường quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh hướng về bến xe Miền Đông rơi vào tình trạng ùn tắc trầm trọng
{keywords}
Mặc dù mới 5h sáng nhưng hàng nghìn phương tiện như chôn chân trên đường
{keywords}
Kẹt nặng nhất là khu vực cầu Bình Triệu hướng từ quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) đổ qua đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh)
{keywords}
Mặt đường không còn lối đi cho xe máy, các phương tiện leo lên lối đi dành cho người đi bộ, cố thoát khỏi cảnh tắc nghẽn
{keywords}
Đoạn đổ dốc cầu Bình Triệu, làn đường xe máy bị ô tô chiếm dụng, buộc xe máy phải leo lên lề đường


{keywords}
Xe máy, ô tô lưu thông hỗn loạn trên đường
{keywords}
Nhiều người lạng lách trước đầu ô tô mong thoát cảnh kẹt xe
{keywords}

{keywords}
Khổ sở nhất là các em nhỏ. Kẹt đường, khói xe khiến các em mệt mỏi trên đường đến trường
{keywords}
Theo người dân, ra từ mờ sáng, ô tô chở khách các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên về TPHCM tăng cao gây ra tình trạng ùn ứ. Ngoài ra người dân đổ ra đường đi làm, đi học vào giờ cao điểm khiến giao thông càng căng thẳng
{keywords}
CSGT được tăng cường điều tiết giao thông nhưng vẫn không xuể
{keywords}
Đến hơn 8h, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua trước bến xe Miền Đông vẫn chưa hết cảnh ùn tắc kéo dài

Bến xe Sài Gòn kẹt cứng lúc 2h sáng, khách vật vờ tìm đường về

Bến xe Sài Gòn kẹt cứng lúc 2h sáng, khách vật vờ tìm đường về

Ô tô rồng rắn ở cửa ngõ bến xe Miền Đông. Hành khách về bến quá sớm phải nằm ngồi vật vờ chờ người thân đến đón và đi xe buýt.

Lạ: Người dân đổ về Hà Nội, Sài Gòn, rất ít đường tắc

Lạ: Người dân đổ về Hà Nội, Sài Gòn, rất ít đường tắc

Sau 4 ngày nghỉ, người dân từ các tỉnh tấp nập trở về thành phố nhưng các cửa ngõ Sài Gòn, Hà Nội đều thông thoáng.  

4 ngày nghỉ lễ, gần 100 người chết vì tai nạn giao thông

4 ngày nghỉ lễ, gần 100 người chết vì tai nạn giao thông

125 vụ tai nạn giao thông làm 98 người chết, 90 người bị thương trong 4 ngày nghỉ lễ (29/4-2/5).

25 người tử vong trong 3 ngày nghỉ lễ ở Sài Gòn

25 người tử vong trong 3 ngày nghỉ lễ ở Sài Gòn

6.534 người phải nhập viện cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ ở Sài Gòn thì có 25 người tử vong, trong đó 6 người do tai nạn giao thông.

Chạy xe trong đêm thoát tắc đường sau nghỉ lễ

Chạy xe trong đêm thoát tắc đường sau nghỉ lễ

Nhiều người từ các tỉnh đã chạy xe về Hà Nội từ đêm, tránh tắc đường có thể diễn ra hôm nay, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ. 

Tuấn Kiệt