Sáng 17/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM lại bị ngập nặng. Trong đó đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) nước ngập lênh láng khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.


{keywords}

Đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) cửa ngõ phía Tây Sài Gòn sáng nay tiếp tục xuất hiện triều cường dâng cao, gây ngập kéo dài trong khoảng 2 tiếng.

{keywords}

{keywords}

Việc đường ngập đúng vào giờ cao điểm ngày đầu tuần khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng

{keywords}

Hàng ngàn phương tiện chôn chân trong nước không thể di chuyển.

{keywords}

Nhiều người cố thoát ra khỏi cảnh kẹt xe bằng cách di chuyển sang làn đường ngược...càng khiến giao thông hỗn loạn.

{keywords}

Vào giờ cao điểm, kẹt xe càng nghiêm trọng. Xe cộ nối dài hàng km, không thể nhúc nhích.

{keywords}

Đáng nói, dù xảy ra kẹt xe nghiêm trọng nhưng không thấy bóng dáng CSGT tham gia điều tiết.

{keywords}

Đợt triều cường sáng 17/10 còn làm nhiều tuyến đường như: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh)… bị ngập nặng.

{keywords}

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực nam Bộ: Triều cường trong ngày 17/10 sẽ tiếp tục lên nhanh đạt đỉnh vào lúc 17h 30. Dự báo đỉnh triều cường tại trạm Phú An đạt 1m66, trạm Nhà Bè 1m68 và hạ dần trong các ngày tiếp theo.

Thảo Nguyên