- Thấy CSGT ra tín hiệu dừng, thanh niên đi xe máy vẫn tăng ga bỏ chạy, CSGT TP Thanh Hóa đã phải dùng bùi nhùi lưới khống chế. 

CLIP CSGT Thanh Hóa dùng súng bắn lưới bắt xe vi phạm (2013)

Công an TP Thanh Hóa sáng nay cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc 1 nam thanh niên mang súng bị lực lượng CSGT phát hiện khi xử lý vi phạm giao thông.

{keywords}
Chiếc xe vi phạm được CSGT dùng công cụ hỗ trợ bùi nhùi bắt giữ
{keywords}
Súng tự chế trong túi xách người vi phạm

Trước đó, khoảng 12h ngày 18/6, Đội CSGT TP Thanh Hóa triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt dùng bùi nhùi (lưới) để bắt, ngăn chặn các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

Tại ngã tư bưu điện tỉnh Thanh Hóa (giao nhau giữa đường Trần Phú và đại lộ Lê Lợi), tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy Exciter không đội mũ bảo hiểm.

CSGT ra tín hiệu dừng thì nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. 

Tổ công tác đã dùng bùi nhùi lưới quăng vào bánh sau xe buộc nam thanh niên phải dừng lại.

Thanh niên khai tên là Hoàng Văn Kỳ, 30 tuổi, ngụ tại phường Trường Thi. Lực lượng chức năng cũng phát hiện Kỳ đang mang theo 1 khẩu súng tự chế trong túi xách. 

{keywords}
Nhiều phương tiện bị CSGT TP Thanh Hóa bắt giữ bằng bùi nhùi

Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT TP cho biết, từ ngày 13/6 đến nay, lực lượng CSGT ra quân bắt giữ gần 200 đối tượng vi phạm ATGT, trong đó có sử dụng công cụ hỗ trợ là bùi nhùi (lưới đánh cá) để bắt đối tượng vi phạm.

Theo ông, bùi nhùi lưới chủ yếu được dùng với các trường hợp bỏ chạy, chống đối hoặc không chấp hành. Cơ quan này đang sử dụng cả súng bắn bùi nhùi và tay nắm bùi nhùi quẳng vào xe vi phạm.

Ông Hải khẳng định việc dùng bùi nhùi rất hiệu quả. “Chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan cấp cao hơn sớm đưa bùi nhùi lưới vào luật làm công cụ hỗ trợ ngăn chặn đua xe, lạng lách, đánh võng để giảm thiểu tai nạn giao thông”, ông Hải cho hay. 

Sáng kiến quăng lưới chống đua xe được Cảnh sát giao thông TP Thanh Hóa áp dụng từ cuối năm 2011 do trung tá Vũ Quốc Tường đề xuất. Đến năm 2013, sáng kiến được Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) hoàn thiện thành súng phóng bùi nhùi (súng bắn lưới) và bàn giao cho Công an TP Thanh Hóa 6 súng để sử dụng.
Công an Thanh Hóa nhận 6 súng bắn lưới đầu tiên

Công an Thanh Hóa nhận 6 súng bắn lưới đầu tiên

Sau nhiều lần điều chỉnh để đạt được yêu cầu đề ra, đến nay Viện vũ khí (thuộc Tổng cục công nghiệp, Bộ Quốc phòng) đã bàn giao 6 súng bắn lưới bắt quái xế cho công an Thanh Hóa. 

Xem cảnh sát dùng súng bắn lưới bắt 'quái xế'

Xem cảnh sát dùng súng bắn lưới bắt 'quái xế'

Súng bắn lưới được Công an TP.Thanh Hóa chính thức đưa vào sử dụng thay cho phương pháp thủ bằng hình thức quăng lưới như trước đây.

Thanh Hóa sắp có súng bắn lưới trị 'quái xế'

Thanh Hóa sắp có súng bắn lưới trị 'quái xế'

 Không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục dùng bùi nhùi (lưới) khống chế “quái xế”, Công an TP.Thanh Hoá còn phối hợp với một đơn vị kỹ thuật quân đội để chế tạo súng bắn lưới nhằm chặn đứng nạn đua xe trái phép.

Cô gái kể phút cởi áo thoát khỏi lưỡi dao kẻ xăm trổ

Cô gái kể phút cởi áo thoát khỏi lưỡi dao kẻ xăm trổ

Trong lúc kẻ xăm trổ lấy dao kề cổ, cô gái nhanh trí “thương lượng” với đối tượng để xin cởi chiếc áo và nhanh chóng thoát khỏi lưỡi dao.

Cảnh sát cơ động 'quất mạnh' thanh niên xăm trổ không MBH

Cảnh sát cơ động 'quất mạnh' thanh niên xăm trổ không MBH

Cảnh sát cơ động (CSCĐ) ra quân 1 tháng "quét" không đội mũ bảo hiểm (MBH), thanh niên xăm trổ, lạng lách, đánh võng.

Lê Dương