Tuyến đường Phạm Hùng là nơi có bến xe Mỹ Đình với lưu lượng ra vào bến hàng trăm xe mỗi ngày.

Tình trạng xe dừng, đỗ đón trả khách trên tuyến đường này gây mất an toàn giao thông, ùn tắc diễn ra hàng ngày.

CLIP: CSGT Đội 6 xử lý xe khách vi phạm

Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cuối tuần qua đã ra quân xử lý xe khách vi phạm với mức xử phạt mới theo Nghị định 100 của Chính phủ. 

{keywords}
CSGT Đội 6 tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Hùng

Cán bộ Đội CSGT số 6, thượng úy Lê Thanh Hà chia sẻ: “Dịp Tết Nguyên đán 2020, Đội CSGT số 6 triển khai chuyên đề xử lý các lỗi vi phạm giao thông liên quan đến xe khách.

Theo đó, các tổ công tác sẽ tuần tra lưu động, thường xuyên phát hiện các trường hợp vi phạm và xử lý theo đúng quy định”. 

{keywords}
Nhiều xe bị xử phạt lỗi dừng đỗ, đón trả khách trên đường Phạm Hùng chiều 2/1

Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng tuần tra, “chim mồi” của các nhà xe đã báo cho các lái xe nên việc xử lý dừng, đỗ sai quy định gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ chiến sỹ CSGT đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như ghi hình để phạt nguội, dùng xe mô tô tuần tra trên tuyến, áp sát chặn đầu xe khách đang dừng đỗ để xử lý.

Sau nhậu tất niên, nam sinh viên ôm mặt khóc vì bị phạt 7 triệu

Sau nhậu tất niên, nam sinh viên ôm mặt khóc vì bị phạt 7 triệu

Vi phạm nồng độ cồn mức 3 trong khí thở, nam sinh viên bị phạt 7 triệu, tạm giữ xe máy 7 ngày, nhiều tài xế khác quanh co không ngậm ống thổi.

P.Trần