- Rạng sáng 26/11, một chiếc container chạy trên cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây bất ngờ bị lật nhào khiến giao thông rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Khoảng 5h45, một chiếc xe container mang BKS 57L- 8995 kéo theo rơ móc chở thùng hàng 40feel chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi Long Thành.

{keywords}
{keywords}
Hiện trường vụ lật container trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng sáng 26/11 (Ảnh VECE)

Khi xe chạy đến địa phận thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ va vào dải phân cách rồi lật nhào xuống đường.

Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ kĩ thuật đường cao tốc VN(VECE) xác nhận vụ tai nạn và cho biết, không ai bị thương trong vụ tai nạn. Nam tài xế kẹt trong cabin đã được ứng cứu đưa ra ngoài kịp thời.

Theo VECE, do hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc đã gây cản trở đến giao thông. Sau tai nạn đơn vị đã cử nhân viên đến bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Cụ thể, các xe di chuyển đến khu vực này (nút giao giữa cao tốc và QL51) nếu muốn xuống QL51 thì hướng lưu thông như sau:

+ Đối với xe loại 1-2-3 (xe con, xe khách, xe tải nhỏ) tiếp tục đi thẳng, qua cầu vượt QL51 rồi rẽ phải đi ngược chiều xuống QL 51, sau đó rẽ phải (hướng đi Biên Hoà) hoặc rẽ trái (hướng đi Vũng Tàu),

+ Đối với xe loại 4-5 (xe tải lớn, xe container) tiếp tục đi thẳng đến Km27 (cách vị trí đang có sự cố 4km), có điểm quay đầu, quay đầu và xuống Long Thành tại QL51, sau đó rẽ phải (hướng đi Biên Hoà) hoặc rẽ trái (hướng đi Vũng Tàu)

Tuấn Kiệt