- Sáng nay, ngay sau lễ khai trương tuyến buýt nhanh (BRT), Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lên chuyến xe đầu tiên trải nghiệm.

XEM CLIP:

Sáng nay, tuyến xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên của Hà Nội chính thức khai trương.

Ngay sau đó, những chuyến BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ giữa hai trạm đầu cuối.

{keywords}
Chủ tịch TP.Hà Nội cùng PV báo chí trải nghiệm xe buýt BRT

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo thành phố và Sở GTVT HN đã đi thử qua 2 nhà chờ của tuyến buýt.

Ông Chung đánh giá, xe buýt nhanh sẽ tạo điều kiện cho người dân thủ đô trong việc đi lại được thuận tiện hơn. Trong quá trình chạy thử nghiệm các chuyên gia sẽ đánh giá ưu nhược điểm, trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở GTVT và xí nghiệp buýt nhanh HN có phương án khắc phục.

Trước ý kiến buýt nhanh BRT gây bất tiện trên đường, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn người dân và các cơ quan báo chí sẽ ủng hộ tuyến buýt này theo đúng mục tiêu chương trình thực hiện đã đề ra.

{keywords}
Sau khi tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia và người dân TP sẽ điều chỉnh tuyến buýt cho phù hợp

{keywords}
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại nhà chờ Giảng Võ

{keywords}
Hành khách xem lộ trình tại một nhà chờ

{keywords}
Nhân viên tại các nhà chờ phát tờ rơi và hướng dẫn người dân đi xe buýt

{keywords}
Hôm nay xe buýt BRT đã đông khách hơn so với 2 ngày chạy thử nghiệm trước đó

Theo kế hoạch, BRT 01 sẽ phục vụ hành khách 17 tiếng mỗi ngày, từ 5h đến 22h, tần suất phục vụ ngày thường 5-10-15 phút/lượt với tổng 358 lượt xe, riêng ngày Chủ nhật là 264 lượt.

Trong sáng nay buýt nhanh BRT chạy từ Kim Mã đến BX Yên Nghĩa lúc 8h10 phút đến điểm cuối đúng 9h. Theo quan sát, do hôm nay đường vắng nên xe chạy được đúng thời gian chốt giờ.

Tuy nhiên, tình trạng các phương tiện lấn làn buýt nhanh vẫn diễn ra phổ biến, khiến các lực lượng chức năng khá vất vả phân luồng.

Trần Thường