Tàu gặp nạn từ trưa qua, tới 17h30 cùng ngày, tàu bị chìm hẳn. May mắn, thuyền viên Trần Huy (trú tại Liên Hương, Bình Thuận) trôi được về bờ, sức khỏe ổn định.

4 thuyền viên còn lại hiện vẫn chưa tìm thấy gồm: Trần Thanh Việt (SN 1981), Nguyễn Văn Thái (SN 1963), Nguyễn Văn Lợi (SN 1972), Nguyễn Thị Linh (SN 1982). Cả 4 thuyền viên mất tích đều trú tại La Gi, Bình Thuận. Người nhà chủ tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Được biết, tàu bị chìm do ông Trần Thanh Việt (SN 1979) trú tại Tân Phước, Na Ri, tỉnh Bình Thuận làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngày hôm qua cũng xảy ra một vụ tai nạn trên biển khác. Khoảng 16h, ông Nguyễn Văn Trí (SN 1970) cùng con trai là Nguyễn Thành Công lái tàu CM 2548 TS (hành nghề cào đơn) trên đường chạy từ Hòn Chuối về bờ, khi cách cửa Sông Đốc khoảng 6 hải lý về phía Tây thì bị sóng lớn đánh chìm tàu.

{keywords}
Vị trí 2 tàu gặp nạn

May mắn anh Công đã được tàu CM 7426 TS cứu vớt, ông Trí vẫn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam khẩn trương phát thông báo tới các phương tiện đang hoạt động trong các khu vực có tàu bị nạn tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm 4 người mất tích.

Đồng thời, hệ thống gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng để có phương án hỗ trợ kịp thời. Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, trợ giúp tìm kiếm người mất tích.

Chìm thuyền ở Thừa Thiên Huế, 3 người mất tích

Chìm thuyền ở Thừa Thiên Huế, 3 người mất tích

12 người dân dùng thuyền nhôm vượt sông để đi làm rừng thì bị lật, 3 người mất tích.

Vũ Điệp