- Ngay từ 2h chiều ngày cuối năm, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã tắc nghẽn nghiêm trọng. Đến giờ tan tầm, xe cộ nối thành hàng dài tưởng như bất tận.

XEM CLIP:


{keywords}

Khu vực ngã 5 Ô chợ Dừa những ngày cuối năm liên tục bị ùn ứ. Các phương tiện ô tô xếp hàng dài trước khu vực chờ đèn đỏ.

{keywords}

Khu vực từ Cầu Giấy dẫn xuống đường Láng, nhiều người dân cho biết tắc từ 2h chiều đến giờ...

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Đường Trần Duy Hưng

{keywords}

Xe ba gác mắc kẹt giữa dòng phương tiện tại ngã 5 Ô chợ Dừa.

{keywords}

Xe cứu thương chôn chân trong dòng người ken đặc 


{keywords}

{keywords}
Vội vã chen ngang tìm lối về 

{keywords}
Đường tắc mặc đường tắc, ô tô vẫn chặn ngang đường một chiều

{keywords}

Ô tô, xe máy chết đứng thua hết xe đạp trên đường Cầu Giấy nối ra đường Láng.

{keywords}

Xe ô tô lấn làn đường Trần Duy Hưng. Lúc khoảng 3h có vụ va chạm giữa 1 xe biển xanh và xe biển trắng, đến 4h mới đc giải quyết xong, giao thông lộn xộn từ khung giờ đó

{keywords}

Tắc cả trong ngõ (ngõ 3 Nguyễn Khang).

Hà Nội: Mịt mờ đường về nhà, xa quá xa vì tắc

Hà Nội: Mịt mờ đường về nhà, xa quá xa vì tắc

Nhiều đường phố Hà Nội chiều tối nay lại tắc trầm trọng. Ô tô, xe máy nhích từng chút một.

Hà Nội: Tắc toàn tập từ cao tốc đến đường trên cao

Hà Nội: Tắc toàn tập từ cao tốc đến đường trên cao

Từ 17h30 chiều nay, khu vực từ đường cao tốc đến đường trên cao vào trung tâm Hà Nội tắc nghẽn kéo dài.

Được thưởng 200.000 USD chống ùn tắc, tôi làm công ích cho sông Tô Lịch

Được thưởng 200.000 USD chống ùn tắc, tôi làm công ích cho sông Tô Lịch

GS-VS Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, để giải quyết vấn đề tắc đường ở Hà Nội, cần chia làm 3 giai đoạn và bắt tay làm ngay. 

Trần Thường - Đoàn Bổng