- Cục Kiểm lâm đang chỉ đạo các đơn vị vào cuộc, truy tìm nguồn gốc cây như 'quái thú' đi từ Đắk Lắk ra Hà Nội.

XEM CLIP:

Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT) Đỗ Quang Tùng sáng nay cho biết, Cục đang chỉ đạo các đơn vị vào cuộc, truy tìm nguồn gốc cây “khủng” do công ty Hải Sơn (trụ sở tại Quảng Bình) vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội.

{keywords}
Hình ảnh cây như quái thú đổ đèo Phượng Hoàng (QL16, giữa Đắk Lắk và Khánh Hoà) độc giả cung cấp cho báo VietNamNet

“Tôi đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm trực tiếp đến hiện trường (các địa điểm cây như “quái thú” đi qua bị CSGT lập biên bản - PV) để kiểm tra. Tuy nhiên, khi lực lượng của chúng tôi đến thì các phương tiện đã di chuyển qua nhiều địa điểm khác nên vẫn chưa xác minh được”, ông Tùng thông tin.

Cũng theo ông Tùng, sau khi báo chí thông tin về việc ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc công ty TNHH cơ khí Hải Sơn cho rằng, cây “khủng” được di chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội, ông đã trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm các huyện trên địa bàn kiểm tra thông tin, báo cáo.

{keywords}
Cây như quái thú lọt qua nhiều chốt kiểm tra của lực lượng chức năng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

“Tuy nhiên, các hạt Kiểm lâm ở Đắk Lắk đều có báo cáo ban đầu là cây 'khủng' do doanh nghiệp Hải Sơn vận chuyển không có nguồn gốc, xuất phát từ địa bàn của các hạt quản lí”, ông Tùng nói.

Trong khi đó, khi trao đổi với VietNamNet, ông Sơn thừa nhận, những cây “khủng” mà đơn vị ông vận chuyển được lấy từ EaKar (Đắk Lắk) di chuyển ra trồng tại một ngôi chùa ở Hà Nội.

Cũng theo quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Cục đang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các địa phương tiếp tục kiểm tra.

Đồng thời, sẽ cử đoàn cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp vận tải để truy nguồn gốc cây “khủng”.

“Về nguyên tắc, vận chuyển lâm sản thì phải có hồ sơ lâm sản, có xác nhận của kiểm lâm địa phương. Giờ phải truy được nguồn gốc của các cây này thì mới xử lí các bước tiếp theo được”, ông Tùng nói.

Cây như 'quái thú' vi vu trên quốc lộ 1A: CSGT không thấy

Cây như 'quái thú' vi vu trên quốc lộ 1A: CSGT không thấy

Trạm trưởng Trạm CSGT Hải Lăng (Quảng Trị) thông tin, cán bộ CSGT không phát hiện xe chở cây “khủng” chạy trên đường.

Cây như ‘quái thú’ lại vi vu trên QL1A, phạt chủ xe gần 100 triệu

Cây như ‘quái thú’ lại vi vu trên QL1A, phạt chủ xe gần 100 triệu

Doanh nghiệp Hải Sơn ở Quảng Bình vừa bị xử CSGT Thừa Thiên - Huế xử phạt hơn 81 triệu đồng vì hành vi chở cây cổ thụ vi phạm ATGT.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh: Cây như ‘quái thú’ trên QL1A không phải của tôi

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh: Cây như ‘quái thú’ trên QL1A không phải của tôi

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, nguyên Cục phó Cục CSGT khẳng định, cây khủng lọt qua nhiều tỉnh thành không phải của ông.

Tin pháp luật số 14: Tướng Vĩnh được về nhà, giang hồ giết người giá 300 triệu

Tin pháp luật số 14: Tướng Vĩnh được về nhà, giang hồ giết người giá 300 triệu

Tới nhà chú chơi nhưng không được tiếp đón, Tú dùng dao khống chế hãm hại thím rồi cướp sạch tài sản. Tại Tiền Giang, do mâu thuẫn tình ái, chị Hồng sát hại người tình trẻ rồi tự tử.    

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an

Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều 20/3.

Quang Thành