Ngày 20/4, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng cho biết đến nay, mặt bằng thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 phía quận 1 đã cơ bản được giải quyết.

“Hiện nay, nhà đầu tư là Công ty Đại Quang Minh đang yêu cầu các đơn vị thi công tập kết thiết bị cũng như vận chuyển hệ thống dầm từ Bà Rịa- Vũng Tàu về để chuẩn bị thi công lại cuối tháng 4 này”- ông Bằng thông tin.

{keywords}
Cuối tháng 4 này, dự án cầu Thủ Thiêm 2 sẽ thi công trở lại

Về tiến độ, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với nhà đầu tư đôn đốc thi công để dự án đưa vào khai thác đúng dịp 30/4/2022 (hơn 1 năm nữa- PV).

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, hiện nay nút thắt dự án về mặt bằng đã cơ bản được tháo gỡ nhưng phần còn lại liên quan đến hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng vẫn đang được các bên đàm phán.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 được triển khai từ năm 2015 với tổng mức đầu tư 3.082 tỷ đồng, dài hơn 1,4 km với quy mô 6 làn xe. Dự án được kỳ vọng kết nối giao thông giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm thành phố hiện hữu, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn và đường hầm sông Sài Gòn giữa quận 1 và TP.Thủ Đức.

Lúc đầu, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018, tuy nhiên sau đó liên tục phải lùi tiến độ.

{keywords}
Đến nay, dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã tạm dừng thi công hơn 7 tháng

Lần gần nhất là từ tháng 9/2020 (tức hơn 7 tháng trước) dự án nghìn tỷ phải ‘đứng hình’ do vướng mặt bằng và thủ tục thanh toán hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng.

Trước việc công trình dừng quá lâu, Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh gửi văn bản tới UBND TP.HCM “kêu cứu” do lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đến hạn ngày 15/4, cầu Thủ Thiêm 2 vẫn ‘đứng hình’

Đến hạn ngày 15/4, cầu Thủ Thiêm 2 vẫn ‘đứng hình’

Toàn bộ công trường thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2, công trình nghìn tỷ biểu tượng mới ở trung tâm Sài Gòn vẫn ‘đứng hình’.

Tuấn Kiệt