Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cùng đơn vị thi công vừa tháo dỡ toàn bộ rào chắn đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ (mặt bằng phía trước Nhà hát thành phố).

Hiện các đơn vị đã tái lập hoàn toàn, trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp cho khu vực quanh nhà hát sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch báo cáo UBND TP và 127 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu của nhà thầu.

Ban quản lý sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo, đảm bảo hoàn thành 85% khối lượng dự án trong năm nay, hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa dự án vào vận hành động và tiến tới vận hành khai thác cuối năm 2021.

Một số hình ảnh tại khu vực nhà ga Nhà hát Thành phố:

{keywords}
Tầng B1 ga Nhà hát Thành phố đã cơ bản hoàn thiện

 

 

{keywords}
Ga Nhà hát Thành phố cùng với ga Ba Son là một trong 2 ga ngầm của gói thầu CP1b thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Nhà hát Thành phố được thiết kế ngầm dài 190m, rộng 26m với 4 tầng
{keywords}
Hiện nay tầng B1 (tầng 1) đã hoàn thiện lắp đặt các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, …), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách
{keywords}
Một góc bên trong nhà ga ngầm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

 

{keywords}
Tường nhà ga ngầm được lát gạch hiện đại
{keywords}
 
{keywords}
Các hạng mục tầng B2, B3, B4 đang được các nhà thầu thi công gấp rút
{keywords}
Lối thang bộ xuống hầm ga Nhà hát Thành Phố
{keywords}
Hệ thống thang máy 
 
{keywords}
Hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục tháo dỡ rào chắn phía trước Nhà hát Thành phố (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Đồng Khởi)
{keywords}
Mặt đường Lê Lợi đoạn từ giao lộ với Nguyễn Huệ đến đoạn giao với Đồng Khởi được hoàn tất trải nhựa đường chuẩn trả mặt bằng
{keywords}
Bên trong ga Nhà hát Thành phố công nhân tất bật thi công hoàn thành kiến trúc và cơ điện tầng B1 
{keywords}
Hiện nay công nhân đã thi công xong phần thi công lót đá vỉa hè, sơn đường, hoàn thiện lối lên xuống nhà ga metro  
{keywords}
Dự kiến toàn bộ rào chắn đoạn từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ sẽ được tháo dỡ, trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp cho khu vực Nhà hát TP trước ngày 30/4
{keywords}
 Các công nhân thi công hạng mục chỉnh trang công viên
{keywords}
Thời tiết Sài Gòn nắng khá gắt nên công nhân phải liên tục tưới nước cho hoa, cây cảnh
{keywords}
Kỹ sư làm hệ thống chiếu sáng 
{keywords}
Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng cho biết, thời gian qua luôn phối hợp các nhà thầu thi công dự án chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan và các công trường
{keywords}
Công đọan chỉnh trang phía trên nhà ga, hoàn thiện các tầng hầm đang được các đơn vị thi công gấp rút tiến hành, cố gắng đưa vào vận hành tuyến metro đầu tiên của TP.HCM vào năm 2021

 

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài 19,7km gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao, với 14 nhà ga bao gồm 3 ga ngầm.
Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 8/2012, với 4 gói thầu chính; đến nay đạt tổng khối lượng gần 72%.

 

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 sắp về Việt Nam

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 sắp về Việt Nam

Ngay sau khi đoàn tàu metro số 1 được nhập về nước, sẽ cho chạy kiểm tra kỹ thuật tại đoạn trên cao từ Bình Thái về Deport Long Bình quận 9.

Tuấn Kiệt - Thanh Tùng