Trong sáng nay, toàn bộ lực chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã ra quân để đảm bảo an ninh quanh khu vực ga Đồng Đăng cũng như toàn tuyến QL1 từ Lạng Sơn về Hà Nội. 

{keywords}
QL1 từ Lạng Sơn về Hà Nội được thắt chặt an ninh

Các lực lượng dân quân, CSGT, cảnh sát trật tự, công binh được huy động tối đa chốt trực nhằm đảm bảo an ninh quanh khu vực ga.

Kế hoạch phân luồng giao thông trên tuyến QL1 từ ngày 26-28/2 đã được thông báo rộng rãi tới người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

{keywords}
Lực lượng dân quân tự vệ trên tuyến đường QL1, địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
{keywords}
Bộ đội canh gác tại khu vực ga Đồng Đăng
{keywords}
Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn phân làn trên QL1

Theo một lãnh đạo phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang, người và phương tiện đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội sẽ đi vào tỉnh lộ 295B qua TP Bắc Giang - cầu Đáp Cầu - TP Bắc Ninh - Hà Nội.

Người và phương tiện đi theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đi theo quốc lộ 31 qua huyện Lục Nam - Lục Ngạn - Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) - Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn).

Xe bọc thép xuất quân bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Xe bọc thép xuất quân bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công an Hà Nội huy động xe bọc thép, xe chuyên dụng và hàng nghìn cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều.

Nhị Tiến - Kiên Trung