XEM CLIP:

Hai nhân viên được Bộ trưởng khen là chị Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh, làm việc tại cung chắn Biên Hòa 2, đội Đường sắt Biên Hòa, công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

Hôm qua, tại vị trí gác chắn đường sắt giao cắt với đường Nguyễn Thành Phương, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai), hai chị đã dũng cảm cứu một cụ bà Phan Thị Cẩm (SN 1942) khỏi tai nạn giao thông, khi cụ vượt gác chắn để băng qua đường ray lúc đoàn tàu chuẩn bị chạy qua.

 

{keywords}
Hai nhân viên gác chắn dũng cảm, chị Nguyễn Thị Minh (35 tuổi, bên trái) và Đỗ Thị Lan (32 tuổi)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Cục Đường sắt VN, Tổng công ty Đường sắt VN, công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn kịp thời có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với 2 nữ nhân viên để hành động tốt đẹp này lan tỏa trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc. 

Ông cũng đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên ngành đường sắt tiếp tục phát huy tinh thần này trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nữ nhân viên gác chắn kể khoảnh khắc cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Nữ nhân viên gác chắn kể khoảnh khắc cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

 'Tôi và Lan lao vào kéo cụ bà ra theo phản xạ, không kịp suy nghĩ. Khi làm xong rồi chúng tôi mới thấy sợ...'

Vũ Điệp