- Sau bão số 3, ở Nghệ An nhiều địa phương bị nước lũ chia cắt.

Chủ tịch huyện miền núi Quế Phong Lê Văn Giáp trưa nay cho biết, mưa vẫn đang tiếp tục, nước lũ thượng nguồn từ Lào đổ về rất lớn và có nguy cơ sạt lở đất ở ven sông.

Có 2 xã biên giới bị nước lũ chia cắt là Nậm Giải và Quang Phong, nước dâng qua đập tràn khiến người dân không thể qua lại. Công an xã được giao túc trực, cảnh báo người dân không được đi qua khu vực nguy hiểm.

{keywords}
Nước lũ chia cắt các xã biên giới Nậm Giải và Quang Phong, ở huyện Quế Phong trưa nay

13 hộ dân đã được di dời khỏi khu vực sạt lở các xã Thông Thụ, Tri Lễ, Nậm Nhóng, Châu Thôn. Huyện đang tiếp tục rà soát lại các hộ để tiếp tục di dời người dân sống ven sông lên khu vực an toàn.

Ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ đã có 1 nhà dân bị đổ sập.

Tại huyện Nghĩa Đàn, mưa lớn đã khiến cầu tràn thuộc xã Nghĩa Thịnh đoạn KM92+B50, quốc lộ 48E nối Nghĩa Thịnh với Nghĩa Hưng, nước ngập sâu khoảng 2,5m, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Tại huyện Đô Lương, nước ngập làm một số đoạn đường giao thông liên xã Quang Sơn - Nhân Sơn bị chia cắt khoảng 5km.

{keywords}
Huyện Yên Thành có nhiều xã bị nước lũ cô lập 

Theo Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hồng Kỳ, mưa liên tiếp những ngày  qua khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước, nhiều địa phương bị chia cắt. 

{keywords}
 

 

{keywords}
Vớt bèo tây trong lũ ở xã Khánh Thành

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, có khoảng 20.000ha hoa màu đang bị ngập úng, nhiều diện tích lúa đang bị chìm trong nước. Trong 3 ngày tới, nếu các diện tích lúa không được giải cứu khỏi nguy cơ ngập úng thì mất trắng hoàn toàn.

Các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành và Diễn Châu đang bị nước ngập cô lập nhiều nhất trong toàn tỉnh.

{keywords}
Đi lại gặp nhiều khó khăn ở xã Khánh Thành

 

{keywords}
Trẻ nhỏ bồng bế nhau đi lại trong nước lũ ở huyện Yên Thành

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay, do chủ động phòng chống bão số 3 từ trước nên tỉnh không có thiệt hại về người và gia súc. Có khoảng 150 hộ bị ngập.

“Riêng tàu thuyền đã di dời về cảng nghiêm túc trước lệnh cấm biển. Thiệt hại do bão số 3 gây ra không có vấn đề gì lớn” - ông nói.

Dự báo thời tiết 19/7: Bão Sơn Tinh suy yếu, thêm nhiều tỉnh mưa rất to

Dự báo thời tiết 19/7: Bão Sơn Tinh suy yếu, thêm nhiều tỉnh mưa rất to

Đêm qua, sau khi đi sâu vào đất liền, bão Sơn Tinh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hôm nay nhiều tỉnh tiếp tục có mưa rất to.

Thanh Hóa ngập trắng nhiều nơi sau bão số 3

Thanh Hóa ngập trắng nhiều nơi sau bão số 3

Cơn bão số 3 không gây thiệt hại gì đến người dân Thanh Hóa, nhưng mưa lớn trước và sau bão đã gây ngập úng nhiều vùng.

Bão số 3: Thanh Hóa chạy cắt lúa non, Hải Phòng điều xe thiết giáp

Bão số 3: Thanh Hóa chạy cắt lúa non, Hải Phòng điều xe thiết giáp

Lãnh đạo nhiều tỉnh hoãn họp, người dân hối hả chạy cắt lúa non, TP Hải Phòng khẩn cấp điều xe thiết giáp để chuẩn bị ứng phó với bão số 3.

Bão số 3: Hà Tĩnh sơ tán ngàn dân, nơm nớp lo đê Lộc Hà lại vỡ

Bão số 3: Hà Tĩnh sơ tán ngàn dân, nơm nớp lo đê Lộc Hà lại vỡ

Nhiều huyện ven biển ở Hà Tĩnh đã di chuyển lượng lớn người dân đến các khu vực an toàn, bắt đầu ứng phó với cơn bão số 3.    

Quốc Huy