- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị và báo cáo Quốc hội dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp thường trực về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ GTVT đã tích cực chỉ đạo hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đã xây dựng báo cáo Bộ Chính trị và QH theo chỉ đạo của Thủ tướng. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, đây là dự án quan trọng cấp quốc gia cần phải thực hiện trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và các cơ chế, chính sách đầu tư trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình QH thông qua chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Về tiến độ trình Chính phủ và QH, Phó Thủ tướng yêu cầu hội đồng thẩm định Nhà nước dự án khẩn trương thẩm định, trình Chính phủ. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ khẩn trương xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Chính phủ trước ngày 12/5.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị và báo cáo Quốc hội, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện (khởi công và hoàn thành). 

Đồng thời phân tích sự cần thiết, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù gắn với tiến độ thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT và Văn phòng Chính phủ, đảm bảo kịp tiến độ chương trình họp Bộ chính trị và UB Thường vụ QH.

Không chỉ định thầu

Về phương án giải phóng mặt bằng, tại thông báo số 178 ngày 4/4/2014, Thủ tướng đã chỉ đạo thực hiện toàn tuyến. Tuy nhiên, để tránh lãng phí đất đai trong khi việc đầu tư giai đoạn tới, nối thông toàn tuyến chưa khẳng định được tiến độ. 

Thủ tướng đồng ý chỉ giải phóng mặt bằng các đoạn sẽ đầu tư trong giai đoạn phân kỳ (tổng chiều dài 684m). Bộ GTVT chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất kế hoạch giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại, trình Thủ tướng.

Về cơ chế, chính sách đầu tư, Phó Thủ tướng lưu ý, các cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc: đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch (không thực hiện chỉ định thầu).

Cùng với đó, các bộ, ngành có cơ chế giám sát chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ, có người chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng, chống thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu không kiến nghị QH việc cung cấp bảo lãnh (gồm bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết chuyển đổi ngoại tệ, bảo hiểm bên thứ ba thay thế CP thực hiện cam kết trong hợp đồng)...

Không để nhà đầu tư dùng tiền vay thực hiện dự án BOT

Chính phủ đồng ý đưa đoạn dự án Dầu Giây - Phan Thiết vào triển khai chung toàn tuyến. Thường trực Chính phủ sẽ họp cho ý kiến về dự án này.

Cùng với đó, thành lập Ban chỉ đạo quốc gia để chỉ đạo triển khai đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo triển khai dự án; Bộ trưởng GTVT chịu trách nhiệm về việc triển khai dự án.

Ngoài ra, Thủ tướng giao NHNN sớm báo cáo giải pháp huy động vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam. 

Đồng thời giám sát chặt chẽ việc cung cấp tín dụng, bảo đảm nhà đầu tư phải có trách nhiệm đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu theo quy định, không để tình trạng nhà đầu tư dùng toàn bộ tiền vay ngân hàng để thực hiện dự án BOT.

Phó Thủ tướng thường trực giao các Bộ KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng và các bộ, ngành liên quan cần có cơ chế giám sát thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, bảo đảm chặt chẽ.

Cần tới 300.000 tỉ để xây cao tốc Bắc - Nam

Cần tới 300.000 tỉ để xây cao tốc Bắc - Nam

Theo Bộ GTVT, tuyến đường bộ cao tốc trên hành lang kinh tế Bắc - Nam kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Bộ trưởng Thăng: 'Chúng ta nợ nhân dân đường sắt cao tốc Bắc - Nam”

Bộ trưởng Thăng: 'Chúng ta nợ nhân dân đường sắt cao tốc Bắc - Nam”

“Chúng ta vẫn còn canh cánh món nợ lớn với nhân dân về một tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Và hệ thống hạ tầng hiện tại cần phải hiện đại hơn nữa, thuận tiện, an toàn, đa dạng và tiết kiệm hơn nữa...”. 

Lộ diện hình hài đường cao tốc Bắc - Nam

Lộ diện hình hài đường cao tốc Bắc - Nam

Đường cao tốc Bắc - Nam đang lộ diện dần hình hài khi nhiều đoạn đường được tăng tốc triển khai. Nếu không có gì thay đổi, trong vài năm tới, khoảng cách từ TP.HCM, Hà Nội đi các tỉnh sẽ được rút ngắn đáng kể

Khởi công tuyến cao tốc thuộc cao tốc Bắc – Nam

Khởi công tuyến cao tốc thuộc cao tốc Bắc – Nam

Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 

Thu Hằng