Ngày 26/6, ông Nguyễn Hữu Vinh - Chủ tịch UBND xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong dưới ao.

Theo đó, khoảng 8h sáng nay, chị N.T.T (SN 1981), trú tại xã Thanh Đức, chở 2 con trai, đi được một đoạn thì chị T. quay đầu xe thì cả 3 mẹ con lao xuống ao.

Vụ việc đã khiến chị T. cùng và con trai B.G.M (SN 2011) tử vong, người con trai đầu là B.G.M. (SN 2007) bám được vào bờ ao nên thoát chết.

Vị trí 3 mẹ con chị T. gặp nạn cách nhà riêng khoảng 200m.

Được biết, gia đình chị T. có hoàn cảnh rất khó khăn, cháu M. bị câm điếc bẩm sinh.

Theo ông Vinh, ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương xã Thanh Đức đã tổ chức trục vớt các nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí mai táng, yêu cầu gia đình tổ chức đảm bảo phòng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tìm thấy thi thể 2 mẹ con ôm nhau dưới ao, xe máy nằm trên bờ

Tìm thấy thi thể 2 mẹ con ôm nhau dưới ao, xe máy nằm trên bờ

Thấy chiếc xe máy nằm trên bờ ao, người dân tìm và phát hiện thi thể 2 mẹ con ôm nhau dưới ao ở xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Bảo An