Bốn giờ chiều 2/5, phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM ngày một đông trên tuyến đường QL1 đoạn qua huyện Bình Chánh.

{keywords}
Người dân quay trở lại TP.HCM sớm trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày
{keywords}
Dòng phương tiện đông đúc

 

{keywords}
Đoạn quốc lộ 1 từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Bình Điền xảy ra ùn ứ

Đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Bình Điền xảy ra tình trạng hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau. Tuy đông nhưng vẫn di chuyển được. Tại các giao lộ, lực lượng CSGT TP.HCM được điều động phân luồng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 còn một ngày nữa nhưng nhiều người dân cho biết họ lo sợ kẹt xe nên  'khăn gói' trở lại TP sớm.

"Sáng 30/4 vừa qua, tôi cùng vợ đi cả ngày mới về tới nhà ở Bến Tre. Bình thường quãng đường này tôi chạy khoảng 4-5 tiếng. Do vậy, hôm nay gia đình tôi chọn lộ trình trở lại TP.HCM sớm hơn dự định một ngày và thấy đỡ cực rất nhiều"- anh Quang Linh (ngụ tại Bình Tân) chia sẻ.

{keywords}

{keywords}

Các em nhỏ thấm mệt khi cùng người thân vượt quãng đường hàng trăm km trở lại TP.HCM

 

{keywords}
{keywords}

Giao thông ùn ứ kéo dài, nhiều người lao xe lên vỉa hè để di chuyển

 

{keywords}
Càng về tối, tuyến đường quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía Tây càng đông nghịt người và xe
{keywords}

Giao thông ùn ứ khiến người dân mệt mỏi


Tại khu vực phía Đông TP, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM cho biết, dự báo trong chiều và tối nay phà Cát Lái phục vụ khoảng 75.000 lượt khách qua lại.

Hiện tại đơn vị huy động 7 phà liên tục hoạt động để giải tỏa khách đang bị dồn,  gây kẹt xe kéo dài phía huyện Nhơn Trạch. 

Lo ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ 30/4, CSGT bố trí xe cứu hộ sẵn sàng ứng phó

Lo ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ 30/4, CSGT bố trí xe cứu hộ sẵn sàng ứng phó

Lực lượng CSGT trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đã bố trí xe mô tô, xe cứu hộ sẵn sàng giải quyết sự cố gây ra ùn tắc trong ngày cuối dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5.

Tuấn Kiệt