Cụ thể, anh Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, tài xế ô tô 7 chỗ) và Đỗ Hoài Thiện (37 tuổi, cùng TP.HCM) tử vong sau khi được chuyển từ Bến Tre lên bệnh viện ở TP.HCM. 

{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn 

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn khi hai phương tiện chạy cùng chiều lên dốc cầu Hàm Luông, thì xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh tuột dốc.

Khi ô tô 7 chỗ vượt lên thì tài xế đánh lái né vào lan can bên phải cầu. Lúc này xe cần cẩu từ sau va vào, khiến cả 2 xe rơi khỏi cầu.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 12h25 hôm qua, xe cần cẩu mang biển số 71LA-0099 do tài xế Nguyễn Phước Lộc chạy trên cầu Hàm Luông hướng từ TP Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ mang biển số 51F - 37.811 do anh Toàn chạy cùng chiều.

Trên xe anh Toàn còn có bà Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, quê Trà Vinh), anh Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Hoài Thiện.

Sau cú va chạm, cả 2 xe đều va vào thành cầu rồi cùng rơi xuống kênh nước dạ cầu có độ cao cách mặt cầu khoảng 10m.

Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến đưa các nạn nhân kẹt trong ô tô 7 chỗ ra ngoài. Lúc này các nạn nhân đã tím tái, ngưng thở. Các nạn nhân được đưa vào BV đa khoa Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu.

{keywords}

Một đoạn dài thành cầu Hàm Luông bị sập hoàn toàn 

Anh Hạnh nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương; tài xế Toàn hôn mê, phù phổi, ngạt nước; anh Thiện bị ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước.

Tài xế xe cẩu Phước Lộc nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp cánh tay phải, bị đa chấn thương. Riêng bà Vĩnh tử vong trước khi nhập viện.

Hai nạn nhân bị thương nặng nguy kịch cùng ngày hôm qua đã được chuyển đến bệnh viện ở TP.HCM nhưng do bị thương nặng đã tử vong.

Ô tô biến dạng khủng khiếp sau tai nạn ở cầu Hàm Luông, 1 người chết

Ô tô biến dạng khủng khiếp sau tai nạn ở cầu Hàm Luông, 1 người chết

Chiếc ô tô biến dạng khủng khiếp trong vụ 2 xe va chạm trên cầu Hàm Luông (Bến Tre) rồi rơi xuống dạ cầu, khiến 1 người chết. 

Thiện Chí