Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết (2/2), toàn quốc xảy ra 26 vụ, làm chết 21 người, 11 người bị thương, đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ngày thứ hai (3/2), đã xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 37 người, cũng đều ở đường bộ. Như vậy, sau 2 ngày nghỉ tết, 60 vụ TNGT đã làm 38 người tử vong.  

Đáng chú ý vào khoảng 15h30 ngày 2/2 xảy ra vụ tai nạn xe con 4 chỗ mang BKS 51F - 820.97 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, đến cầu Huỳnh Kim (thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) thì mất lái, rơi xuống sông khiến lái xe tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT thị xã An Nhơn đã kịp thời có mặt, phân luồng lưu thông, tránh ùn tắc giao thông.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn ở An Nhơn

Cùng ngày, vào khoảng 21h xe khách BKS 72B-019.34 chạy tuyến Vũng Tàu - Vĩnh Châu (Sóc Trăng), trên quốc lộ 51, đã leo lên dải phân cách, tông gãy trụ đèn chiếu sáng và 1 biển báo giao thông rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn làm 5 hành khách bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu..

Trong ngày 3/2, Ủy ban ATGT quốc gia nhận được 17 cuộc gọi đến đường giây nóng phản ánh chủ yếu về tình trạng một số xe khách chở quá số người quy định, tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường khi xảy ra tai nạn giao thông. 

 

Nam Định: Mẹ kéo con thoát chết thần kỳ khỏi gầm container

Nam Định: Mẹ kéo con thoát chết thần kỳ khỏi gầm container

Bị ô tô 4 chỗ húc ngã ra đường tại thị trấn Gỏi (Nam Định), người mẹ đã nhanh tay kéo con nhỏ thoát khỏi gầm container một cách thần kỳ.

Vũ Điệp