Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tính từ 14h ngày 10/2 đến 14h ngày 11/2, toàn quốc xảy ra 25 vụ, làm chết 16 người, bị thương 12 người. So với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm một vụ, giảm một người chết, giảm bảy người bị thương.

Đường bộ xảy ra 23 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Đường sắt xảy ra một vụ, làm chết một người. Đường thủy xảy ra một vụ, làm chết một người.

{keywords}
Tai nạn giao thông những ngày cận Tết. 

Như vậy, sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong ngày nghỉ lễ thứ hai, lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản hơn 2600 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ.  Cảnh sát đã tước 287 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn bị xử lý là 174 trường hợp, một trường hợp ma túy.

Cục CSGT cho biết, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất. 

Đoàn Bổng

17 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

17 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

Ngày 29 Tết Nguyên đán (10/2) cả nước có 17 người chết và 14 người bị thương vì tai nạn giao thông.