Cụ thể, bệnh nhân số 1347 từng đến khu vực Highlands Coffee của Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10) từ 20 - 21h ngày 22/11.

Quán Karaoke ICOOL, phòng 201 địa chỉ 120 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 từ 22-0h ngày 23 và 24/11.

Quán ốc Phượng địa chỉ 47 Công chúa Ngọc Hân, Phường 13, Quận 11 từ 20 - 22h ngày 25/11.

Phòng tập CITYGYM địa chỉ 119 Phổ Quang, Phường 9, Phú Nhuận từ 13-17h ngày 18, 23, 24, 25 và 26/11.

Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH địa chỉ 59 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình từ ngày 18 - 26/11.

Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH địa chỉ 285/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10 từ ngày 18 - 27/11.

HCDC lưu ý, những ai từng đến 6 địa điểm trên cần phải liên hệ cơ quan y tế địa phương để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm giám sát Covid-19 và tự cách ly tại nhà.

{keywords}

Lực lượng chức năng phong toả hẻm 97 Phạm Phú Thứ (Phường 3, quận 6), nơi sinh sống của bệnh nhân 1347
{keywords}
Lực lượng chức năng hướng dẫn các công việc cần thiết để người dân cách ly tại nhà. 

 

{keywords}


Nơi đây được phong toả từ tối 30/11 ngay sau khi có kết quả bệnh nhân 1347 nhiễn Covid-19. Nhân viên y tế tiến hành phun thuốc khử trùng khu phố và lấy mẫu xét nghiệm những người dân sống gần khu vực có tiếp xúc với bệnh nhân.
{keywords}
Các tình nguyện viên chuẩn bị những suất cơm cho người dân trong khu cách ly

 

{keywords}


Lực lượng chức năng túc trực bên ngoài đảm bảo an ninh trật tự 

{keywords}
Những người đi qua khu hẻm đang phong toả được hướng dẫn đi vào đường khác

 

{keywords}
Từ 20-21h ngày 22/11, bệnh nhân 1347 đi uống cà phê tại quán cà phê Highland Vạn Hạnh Mall trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10
{keywords}

Quán cà phê nơi bệnh nhân 1347 đi qua đã đóng cửa để phun thuốc khử trùng

 

{keywords}
Thông báo tại quán cà phê
{keywords}
Trong thời gian từ 18-25/11, bệnh nhân 1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở quận 10; tới quán karaoke gần đó
{keywords}
Trung tâm cũng đã được phong toả, những người liên quan đã được đưa đi cách ly 
{keywords}
Căn nhà số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình nơi bệnh nhân 1342 cách ly đã tiếp xúc với bệnh nhân 1347 và lây nhiễm Covid-19 cho bệnh nhân này
 
{keywords}
Ngành y tế TP.HCM cho biết tiếp tục mở rộng điều tra, truy dấu vết, tìm kiếm tất cả những địa điểm đi lại và người tiếp xúc (F1, F2) của bệnh nhân 1342, 1347. Một số nơi khác có bệnh nhân 1347 đi qua: Quán Karaoke ICool, 120 Thành Thái, quận 10; quán Ốc Phượng 47 Công Chúa Ngọc Hân, quận 11; phòng tập CityGym 119 Phổ Quang, Phú Nhuận... cũng đang được tiến hành điều tra y tế, cách ly

 

Bệnh nhân 1347 là bạn của bệnh nhân 1342 (nam, 28 tuổi, tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines).
Bệnh nhân 1347 đã tiếp xúc gần với 146 người gồm 109 người ở Quận 10, 21 người ở quận Tân Bình, 7 người ở Quận 6, 9 người ở quận Bình Tân. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.
Ngoài ra, 52 người tiếp xúc xa với bệnh nhân 1347 được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

 

Đà Nẵng cách ly 11 người liên quan đến nam giáo viên nhiễm Covid-19

Đà Nẵng cách ly 11 người liên quan đến nam giáo viên nhiễm Covid-19

Ngành y tế Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan đến nam giáo viên tiếng Anh ở TP.HCM mắc Covid-19.

Tuấn Kiệt - Thanh Tùng