Chợ hoa bắt đầu hoạt động từ 29/1 và kéo dài đến hết ngày 11/2 (tức 30 Tết Âm lịch) - là địa chỉ để người dân lui tới du Xuân và mua sắm Tết...

{keywords}
Từ tối 29/1, chợ hoa truyền thống phố cổ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách đến chợ thưa thớt
{keywords}
Hầu hết người dân đến khu chợ đều đeo khẩu trang 
{keywords}
Cụ bà là người dân phố cổ chọn đào chơi Tết
{keywords}
Một số người muốn ghi lại khoảnh khắc chợ hoa Tết nên đã bỏ khẩu trang để chụp hình
{keywords}
Những hình vẽ linh vật con trâu tượng trưng cho năm Tân Sửu 2021 đủ màu sắc rực rỡ được bày bán khắp khu chợ
{keywords}
Khu phố Hàng Mã rực rỡ đồ chưng Tết
{keywords}
Một chủ sạp hàng bán đèn lồng đỏ đang bày biện đón khách
{keywords}
Nhiều người đã sắm quất cảnh chơi tết, mỗi chậu quất cảnh cỡ nhỏ này được bán 200 đến 400 nghìn đồng.
{keywords}
Một cành đào có xuất xứ từ miền núi được bán với giá 500 nghìn đồng.
{keywords}
Tranh linh vật của năm, câu đối, pháo giả dùng để bày biện được bày bán rất nhiều 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Những sạp bán bao lì xì với đủ mẫu mã, màu sắc rực rỡ 
{keywords}
Bà Lan, một người bán hàng ở chợ cho biết mấy hôm nay khách vẫn khá vắng. Hy vọng gần Tết chợ sẽ đông hơn
{keywords}
 
{keywords}
Những bức tranh Tết đủ sắc màu, nhiều mẫu mã có giá trên dười 100 nghìn đồng 
{keywords}
Đủ loại hoa quả, bánh chưng Tết... được làm mô phỏng như thật 
{keywords}
Thiếu nữ chọn hoa đào chưng ngày Ông Công, Ông Táo.
Làng hoa trăm tuổi ở miền Tây rộn ràng du khách check-in dịp giáp Tết

Làng hoa trăm tuổi ở miền Tây rộn ràng du khách check-in dịp giáp Tết

Trong tiết trời cuối năm se se lạnh, hơn 2.000 loài hoa tại làng hoa trăm tuổi ở miền Tây đang khoe sắc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh.

Lê Anh Dũng