- Cảnh sát PCCC cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã thiệt hại hơn 5 tỷ đồng và tiếp nhận 15.026 cuộc gọi quấy nhiễu vào số máy 114.

Đại tá Vũ Văn Dương, Phó GĐ Cảnh sát PCCC Quảng Ninh cho biết tại giao ban báo chí chiều nay, 6 tháng đầu năm, số máy 114 đã tiếp nhận 138 tin báo đúng, 14 tin báo giả, 15.026 cuộc gọi quấy nhiễu.

Các cuộc gọi quấy nhiều chủ yếu có nội dung trêu trọc các Cảnh sát trực đầu dây 114, nhiều cuộc gọi có nội dung chửi tục.

Ông Dương cũng nói rõ, Phòng đã báo cáo Bộ Công an về những cuộc gọi quấy nhiễu để xác minh và xử lý theo pháp luật.

Ngoài ra, cũng trong 6 tháng, Phòng Cảnh sát PCCC đã xuất 334 lượt xe chữa cháy, 16 lượt tàu, cùng gần 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác chữa cháy.

{keywords}

Đại tá Vũ Văn Dương, Phó GĐ Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh

Trong 6 tháng, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 28 vụ cháy cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông làm thiệt hại 5,542 tỷ đồng. 

Đơn cử, vụ cháy tàu du lịch vỏ gỗ Ánh Dương 12 mang BKS QN - 3598 tại khu vực hang Luồn (vịnh Hạ Long) làm thiệt hại 3 tỷ đồng vào ngày 10/1. Xảy ra 15 vụ cháy rừng, không có cháy lớn, làm thiệt hại 28,9 ha rừng.

Phạm Công