3h sáng, tại tầng 3 và 4 căn nhà số 20-22, đường số 6, cư xá Bình Thới bất ngờ phát hỏa. Người dân sống gần căn nhà phát hiện, hô hoán báo cháy và huy động bình chữa cháy mini đến tiếp cận, dập lửa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều nhiều phương tiện và chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phá cửa, xông vào căn nhà để dập lửa.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Trong căn nhà có 4 người lớn, 2 trẻ nhỏ đang ngủ may mắn được đưa ra ngoài an toàn.

Bà Nguyễn Thị Hoa (74 tuổi, hàng xóm) cho biết, đám cháy lớn và lan rất nhanh. Dù biết có người ở bên trong nhưng mọi người bất lực vì căn nhà quá kiên cố.

“May mà cảnh sát kịp thời có mặt, tiếp cận để giải cứu. Nếu chậm vài phút, những người mắc kẹt bên trong có thể gặp nguy hiểm”- bà Hoa cho hay.

Tại hiện trường, 4 tầng căn nhà bị cháy đen, cửa kính bị vỡ, nhiều mảnh tôn, mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đường, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Rất may, vụ việc không có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.

Cảnh sát giải cứu thanh niên muốn tự tử, 'đại náo' trên nóc chung cư

Cảnh sát giải cứu thanh niên muốn tự tử, 'đại náo' trên nóc chung cư

Thanh niên ‘đột nhập’ lên sân thượng chung cư ở Sài Gòn rồi trèo ra ngoài khu vực bảng hiệu với ý định nhảy xuống đất tự tử.

Như Sỹ