- Từ 29 đến mùng 5 Tết, cả nước ghi nhận hơn 3.400 trường hợp phải nhập viện vì đánh nhau.

Theo Bộ Y tế, trong 6 ngày tết (7-12/2), các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận 3.391 trường hợp nhập viện vì đánh nhau, trong đó có 10 ca tử vong.

Số ca đánh nhau nhiều nhất rơi vào thời điểm Giao thừa. Cụ thể trong 3 ngày nghỉ Tết đầu tiên, cả nước có gần 2.000 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Những ngày kế tiếp, trung bình mỗi ngày có hơn 300 bệnh nhân.

{keywords}
Khoa cấp cứu các bệnh viện lớn tiếp nhận nhiều ca đánh nhau dịp Tết. Ảnh: Kiều Ly

Tết Ất Mùi 2015, cả nước có 6.200 ca nhập viện do đánh nhau, trong đó có 15 trường hợp tử vong.

Về tình hình khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, trong 6 ngày qua, toàn quốc xảy ra 253 vụ, gần 30.000 trường hợp phải nhập viện, trong đó có hơn 3.500 trường hợp chấn thương sọ não, 160 ca tử vong.

So Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, số vụ, số người chết, số người bị thương đã giảm mạnh. Cụ thể, giảm 150 vụ (giảm 37%); giảm 73 người chết (giảm 31%).

Thúy Hạnh