- Nhiều lực lượng phải huy động 100% quân số tham gia dập lửa, cứu nạn trong vụ cháy quán karaoke làm 13 người thiệt mạng chiều qua.

500 người tham gia chữa cháy

Hàng chục xe cứu hỏa và hàng trăm lượt xe chở téc nước phục vụ công tác chữa cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông. 

Để dập vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội có đơn vị huy động 100% quân số.

{keywords}

Hiện trường vụ hỏa hoạn trên phố Trần Thái Tông (ảnh T.Thường)

Thống kê sơ bộ của Phòng cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội cho biết, số lượng người tham gia chữa cháy lên đến 500 người, gồm lực lượng PCCC của TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy, CSGT, thanh tra giao thông, Công an quận Cầu Giấy cùng tham gia chữa cháy, phân làn giao thông, bảo vệ hiện trường.

Cơ quan chức năng hiện vẫn tiếp tục khám khiệm hiện trường tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

Quận Cầu Giấy rà soát toàn bộ quán karaoke

Ngay sau vụ cháy, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận sẽ tổng kiểm tra, rà soát tất cả các quán karaoke trên địa bàn.

“Quận sẽ kiểm tra từng quán karaoke. Đồng thời, dừng hoạt động đối với các trường hợp không đủ điều kiện”.

“Cơ sở nào không đủ điều kiện thì phải dừng. Trước đây hoạt động lén lút thì phải dừng ngay lập tức. Nếu để hoạt động thì chủ tịch phường đó phải chịu trách nhiệm” - ông Thanh nhấn mạnh.

Ngay trong sáng 2/11, quận Cầu Giấy và TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 15 triệu đồng/nạn nhân vụ cháy. Theo ông Thanh, trước mắt thành phố và quận sẽ tập trung thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình có người tử nạn.

Nhị Tiến