UBND thành phố Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 trường hợp trốn tránh cách ly y tế trên địa bàn thành phố.

Trong đó, 4 trường hợp đều trú tại phường Tứ Minh, gồm: Đỗ Trọng Hiếu (SN 1971), Lưu Văn Đáng (SN 1992), Mạc Trung Kiên (SN 1980) và Nguyễn Thị Lụa (SN 1980).

Trường hợp còn lại là anh Nguyễn Văn Hợp (SN 1971, trú tại phường Lê Thanh Nghị).

UBND thành phố Hải Dương thông tin, 5 trường hợp trên đều liên quan đến các ca bệnh mắc Covid-19 và cơ quan chức năng yêu cầu họ cách ly y tế tại nhà.

Tuy nhiên, những người này trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế của cơ quan chức năng và vẫn đến công ty làm việc.

UBND thành phố đã ra quyết định phạt mỗi người 7,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 117 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Một loạt địa phương thay đổi 'ứng xử' với người Hải Dương sau hết cách ly xã hội

Một loạt địa phương thay đổi 'ứng xử' với người Hải Dương sau hết cách ly xã hội

Nhiều địa phương giáp ranh đã nới lỏng quy định hạn chế tiếp xúc với người dân về từ Hải Dương, sau khi tỉnh này dừng cách ly xã hội.

Theo Tiền phong