- VKSND Tối cao cho biết, trong 5 năm qua, tình hình tội phạm chung gia tăng tuy nhiên tội phạm về tham nhũng, chức vụ giảm mạnh.


Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết 5 năm công tác phòng, chống tội phạm sáng nay, Chánh văn phòng VKSND Tối cao Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, 5 năm qua, tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, tính chất của hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, hoạt động theo băng, nhóm có tính chất “xã hội đen” diễn biến phức tạp, nhiều vụ sử dụng vũ khí nóng, hành vi thể hiện tính côn đồ, manh động.

Trong 5 năm qua, số vụ án mới khởi tố trên 340.000 vụ, tăng hơn 37.000 vụ so với giai đoạn trước (12,2%). Trong đó tội phạm về ma tuý tăng mạnh nhất (38,1%), kế đến là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về kinh tế, sở hữu.

{keywords}
Vụ án tham nhũng tại tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines là một trong những án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay với tổng số tiền phải bồi thường cho Nhà nước lên tới gần 400.000 tỷ đồng. 

Riêng tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia giảm 40,9%, tội phạm về tham nhũng, chức vụ giảm 22%, chủ yếu về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong 10 năm từ 2005 - 2015, có trên 3.400 vụ án tham nhũng với 7.700 bị can được VKSND các cấp thụ lý, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Trong đó toà án đã xét xử gần 2.600 vụ với trên 5.700 bị cáo.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hải Phong nhận định, con số này chưa tương xứng với tình hình thực tế.

Cũng theo ông Phong, tiến độ điều tra, giải quyết một số vụ án tham nhũng còn kéo dài, nhất là với những vụ án tham nhũng lớn, liên quan đến giám định kế toán, tài chính, ngân hàng; Tỉ lệ thu hồi tài sản án tham nhũng hàng năm tăng nhưng vẫn rất thấp so với số tài sản bị chiếm đoạt.

Đơn cử năm 2013, tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong toàn quốc chỉ được 11%, năm 2014 lên xấp xỉ 23%, năm 2015 tăng lên 55,8%.

"Do các án tham nhũng thường có tính chất phức tạp, người phạm tội có trình độ chuyên môn cao, có chức vụ, quyền hạn và đặc biệt có nhiều mối quan hệ xã hội, che giấu tội phạm tinh vi... Ngoài ra do một số đơn vị chưa quán triệt sát sao, năng lực của một số điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn", ông Phong giải thích nguyên nhân.

Để khắc phục, ông Phong cho biết thời gian tới, ngành kiểm sát sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý và thực hành quyền công tố, giải quyết tố cáo, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Với hoạt động thu hồi tài sản, hiện Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 5) đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận chuyển giao đầu mối quốc gia về thu hồi tài sản tham nhũng.

Thúy Hạnh