Thượng tá Trần Ngọc Hải - Trưởng Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vào 5 giờ sáng nay (11/7), 2 ô tô của tỉnh Khánh Hòa đã chở 47 người dân làng Măng (xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) về đến trụ sở UBND xã Ba Dinh an toàn. 

{keywords}
47 người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê tỉnh Quảng Ngãi được xe đưa về tại trụ sở UBND xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ sáng 11-7.

“Công an huyện Ba Tơ, UBND xã Ba Dinh ngay từ sáng sớm đã tổ chức đón tiếp bà con; người dân ai cũng xúc động, vui mừng khi được trở về nhà. Một số người trong đoàn được gia đình đến đón về nhà. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục cho 47 người dân cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định phòng chống dịch Covid-19”, Thượng tá Trần Ngọc Hải thông tin.

{keywords}
2 ô tô của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa chở 47 người về quê

Thượng tá Trần Ngọc Hải cho biết thêm, sau khi tiếp nhận 47 người dân làng Măng, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi đã viết những lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của quân dân tỉnh Khánh Hòa với đồng bào Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) giữa mùa dịch và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ông Phạm Xuân Vinh – Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ chia sẻ: “Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ba Tơ hết sức cảm ơn lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Khánh Hòa những ngày qua đã giúp 47 người dân của huyện Ba Tơ. Bà con đã đi bộ 2 ngày 1 đêm về đến thị xã Ninh Hòa và được kiểm tra y tế, lo cơm ăn, phương tiện chở về, đây là tình cảm rất quý, thể hiện tình cảm dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ người dân trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. UBND huyện Ba Tơ sẽ có văn bản chính thức để cảm ơn lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa về sự hỗ trợ, tình cảm quý báu này”.   

{keywords}
Đến sáng 11-7, 47 người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê đã về đến trụ sở UBND xã Ba Dinh.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không có xe khách chở về; ngày 8-7, 47 người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê ở làng Măng, xã Ba Dinh (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đi làm rẫy thuê ở xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã quyết định đi bộ về tỉnh Quảng Ngãi.

Trưa 10-7, sau 2 ngày 1 đêm đi bộ ròng rã qua quãng đường hơn 50 km, họ đến xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) thì được chính quyền địa phương đưa vào trụ sở. Tại đây, 47 người dân Quảng Ngãi được cán bộ y tế thị xã Ninh Hòa thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, đều có kết quả âm tính. Thị xã Ninh Hòa cũng hỗ trợ người dân cơm, mì tôm, nước uống… đồng thời, liên lạc trực tiếp với Chủ tịch UBND và lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp nhận những người này.

Đến 21 giờ 10 phút tối 10-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 ô tô chở 47 người dân Quảng Ngãi trở về quê trong đêm.

Phó Thủ tướng: Ưu tiên lớn nhất với TP.HCM hiện nay là giữ khoảng cách người với người

Phó Thủ tướng: Ưu tiên lớn nhất với TP.HCM hiện nay là giữ khoảng cách người với người

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Trung ương vẫn tiếp tục ưu tiên vắc xin cho TP.HCM, tuy nhiên vắc xin cần có thời gian để phát huy hiệu quả. Vì vậy, ưu tiên lớn nhất trong thời gian này là giữ khoảng cách giữa người với người...

Theo baokhanhhoa.vn