Lực lượng chức năng quận 10 (TP.HCM) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 4 tầng có địa chỉ số 650/20 Điện Biên Phủ, phường 11.

{keywords}
Hiện trường vụ hỏa hoạn 
{keywords}
Căn nhà xảy ra cháy được ngăn thành nhiều phòng cho thuê trọ

10h sáng ngày 11/9, ngay khi tiếp nhận thông tin cháy, lực lượng chức năng huy động 10 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. 

{keywords}
Cảnh sát huy động 10 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ dập lửa

Tại hiện trường, căn nhà 4 tầng có tổng diện tích 240m2 với công năng là nhà dân nhưng ngăn nhiều phòng cho thuê trọ. Vị trí xảy ra hỏa hoạn là khu vực bếp. Khói lửa bốc nghi ngút, nhiều người đang kẹt ở tầng trên kêu cứu.

{keywords}
 
{keywords}
5 người mắc kẹt được cảnh sát giải cứu ra ngoài an toàn

Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận vị trí nơi ngọn lửa bùng phát để khống chế, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Cảnh sát cũng tiếp cận các tầng trên hướng dẫn 35 người thoát nạn. 5 người mắc kẹt không thể thoát ra ngoài được cảnh sát giải cứu an toàn.
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 20 phút, may mắn không có thiệt hại về người.

Thảo Nguyên

Ba người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở TP.HCM, 1 người chết

Ba người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở TP.HCM, 1 người chết

Ba người mắc kẹt bên trong căn nhà hỏa hoạn ở quận Bình Tân (TP.HCM) được cảnh sát giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu, tuy nhiên một người sau đó đã tử vong.