Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai sáng nay (19/4) cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối với nhóm bảo vệ công ty sử dụng trái phép chất ma túy.

{keywords}
4 nhân viên bảo vệ công ty dương tính với ma túy

Trước đó, vào chiều 18/4, nhận tin báo của người dân về việc một nhóm bảo vệ làm việc tại một công ty trong KCN Dầu Giây (thị trấn Dầu Giây) có biểu hiện lạ, nghi sử dụng ma túy. Ngay sau đó, công an làm việc với ca trực bảo vệ tại đây.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 nhân viên bảo vệ  dương tính với ma túy, một người còn lại có kết quả âm tính.

Làm việc với công an, các đối tượng khai tên là Trần Sỹ Minh (SN 1980), Phạm Thanh Sơn (SN 1986), Nguyễn Quốc Dương (SN 1989) và Dương Văn Thế (SN 1986, cùng ngụ huyện Thống Nhất), là bảo vệ dịch vụ của Công ty TNHH Bảo vệ Quang Trung (địa chỉ tại tỉnh Bình Dương).

Cả 4 đối tượng trên khai nhận sử dụng ma túy tại phòng trọ, sau đó mới đến công ty làm việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Hai đối tượng vứt 12.000 viên ma túy rồi bỏ trốn qua biên giới

Hai đối tượng vứt 12.000 viên ma túy rồi bỏ trốn qua biên giới

Phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng để lại túi xách và tháo chạy. Trong túi xách có 60 túi màu xanh chứa 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Xuân An