Theo lãnh đạo Metro Hà Nội, sau 2 ngày tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác, vận hành miễn phí, đã có gần 80.000 lượt hành khách đi tàu.

Đáng chú ý,  lượng hành khách đi tàu ngày 7/11 tăng gấp đôi so với ngày đầu khai thác (6/11). Ước tính đạt 383 hành khách/đoàn tàu, khoảng 40% công sát vận chuyển mỗi đoàn tàu. Trong đó khách đi tàu nhiều nhất ở nhà ga Cát Linh khoảng 30%, ga Yên Nghĩa chiếm 20,2% còn 10 nhà ga còn lại chiếm gần 50%.

Tại thời điểm 9 giờ sáng ngày 7/11, lượng hành khách tăng đột biến tại ga Cát Linh gây ra tình trạng chen lấn ở tầng 1 và tầng 3 của nhà ga ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước thực trạng này, lãnh đạo Metro Hà Nội đưa ra 4 giải pháp nhằm “hạ nhiệt” tại đây.

Cụ thể, ngay từ đầu giờ sáng 8/11, nhân viên Metro Hà Nội phối hợp với công an điều tiết khách vào ga ở tầng 1 và tầng 2, theo hướng, nếu tầng 3 đông khách thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ giảm người lên ga.

{keywords}
Hành khách đến ga phải khai báo y tế, đo thân nhiệt
{keywords}
Các mã QR khai báo y tế được đặt ở dễ thấy giúp hành khách thuận lợi khai báo

Các dải phân cách được dựng lên để tạo thành các đường dẫn cho hành khách đi, chờ đợi theo hàng tại các cửa kiểm soát, phát vé và đường lên tàu.

Lực lượng chức năng có phương án tổ chức, sắp xếp, giám sát hoạt động trông giữ xe trong thời gian tàu chạy 15 ngày đầu cho khách khi đến nhà ga.

{keywords}
Các dải phân cách mềm được dựng lên để hành khách tuân thủ giãn cách, không chen lấn
{keywords}
Trên tàu hành khách ngồi so le tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 
{keywords}
Theo ghi nhận trong ngày 8/11, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông giảm so với hai ngày trước đó

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro) cũng khuyến cáo, những hành khách đi tàu trải nghiệm nên tránh các giờ cao điểm, hành khách chủ động khai báo y tế, tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 4 toa, sức chở tối đa 960 hành khách. Vận tốc khai thác 35 km/h, thời gian hoạt động từ các đoàn tàu hoạt động 5h30 đến 22h.

Đình Hiếu

Dân công sở hồ hởi đi làm bằng tàu Cát Linh – Hà Đông

Dân công sở hồ hởi đi làm bằng tàu Cát Linh – Hà Đông

Sáng nay (8/11), nhiều người dân đi làm dọc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vui mừng khi có phương tiện đi làm mới.