UBND TP Biên Hòa, Đồng Nai chiều nay (10/11) cho biết, vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Thanh Sắc - Chủ tịch UBND phường An Hòa, TP Biên Hòa do để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn phường quản lý.

{keywords}
35 căn nhà ngang nhiên xây dựng trái phép ở phường An Hòa, TP Biên Hòa

Quyết định do Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên ký tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan Thanh Sắc “để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc xảy ra xây dựng 35 căn nhà tầng liền kề trái phép ở thửa đất 393, tờ bản đồ số 28, phường An Hòa”.

Trước đó, vào giữa năm 2019, một công trình nhà ở liền kề gồm 35 căn nhà tầng được xây dựng và hoàn thiện tại thửa đất nói trên khiến nhiều người dân bức xúc. Đáng nói, khu vực xây dựng này là đất nông nghiệp, không được phép xây dựng công trình.

Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền TP Biên Hòa đã vào cuộc xác minh và xác định các căn nhà nói trên xây dựng trái phép, đồng thời kỷ luật người đứng đầu UBND phường An Hòa.

Tháng 6 vừa qua, UBND TP Biên Hòa cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Hóa An do để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan và dùng bằng giả.

Chủ tịch phường ở Đồng Nai có bằng đại học trước cấp 3

Chủ tịch phường ở Đồng Nai có bằng đại học trước cấp 3

Khi xét duyệt hồ sơ để chuẩn bị đại hội Đảng bộ, cơ quan chức năng phát hiện một Chủ tịch phường ở TP Biên Hòa có bằng đại học trước bằng cấp 3.

Xuân An