Theo ông Chu Văn Thuần, sức khoẻ của 3 người này đều ổn định, không ai bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/11, anh Nguyễn Văn Sỹ (27 tuổi), Nguyễn Thành Luân (30 tuổi) và Nguyễn Văn Nhơn (37 tuổi) cùng trú thị trấn Kông Chro đến câu cá dưới chân thác La Rung (sông Ba, chảy qua địa phận thị trấn Kông Chro).

Đến trưa trời mưa lớn làm mực nước ở thác đột ngột dâng cao, 3 người không kịp vào bờ, bị mắc kẹt trên mỏm đá giữa dòng.

{keywords}
Hiện trường vụ giải cứu

Sau đó, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an giải cứu.

Tuy nhiên, tại thời điểm này có mưa lớn, nước dâng cao, cùng với địa hình dốc đá hiểm trở, khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Trong tối 9/11, 3 người gặp nạn được tiếp tế lương thực, áo phao chờ thời gian thích hợp để cứu hộ.

{keywords}
Nước chảy xiết tại thác La Rung

Lực lượng chức năng đã chọn lúc thời tiết thuận lợi, nước ít dâng cao, sử dụng phao cứu sinh vượt lũ, dùng đinh chốt trên đá làm điểm tựa, lấy thang và dây thừng chốt cố định làm cầu.

Khi tiếp cận gần nhất vị trí 3 người này, đội cứu hộ dùng súng bắn dây tới mỏm đá, sau đó nhân viên cứu hộ đeo dây đai, đu người tiếp cận 3 nạn nhân bị kẹt, đưa họ vào bờ an toàn.

Giải cứu nhân viên y tế bị kẹt trong thang máy bệnh viện

Giải cứu nhân viên y tế bị kẹt trong thang máy bệnh viện

Sau hơn 30 phút bị kẹt trong thang máy bệnh viện dã chiến ở TP Thủ Đức, nam nhân viên y tế được cứu hộ ra ngoài an toàn.  

Đ.Nguyên