Tối nay (8/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh công bố thêm 3 ca dương tính với nCoV. Đây là 3 mẹ con trong một gia đình và là F1 của bệnh nhân P.C.C. (BN: 9117) mới phát hiện sáng nay.

Cụ thể, ba ca bệnh mới nhất là N.T.H. (sinh năm 1990, trú xóm Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cùng hai người con là bệnh nhân P.P.N. (sinh năm 2005) và bệnh nhân P.P.G. (sinh năm 2011).

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, tiến hành khử khuẩn, lập chốt phong tỏa khu vực ba mẹ con nói trên sinh sống.

{keywords}
 Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực Tân Lâm Hương trong đêm
{keywords}
Tổ chức khoanh vùng, phong tỏa một thôn

Ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng lập 5 chốt, phong tỏa thôn Trung Hòa với 150 hộ dân (715 nhân khẩu).

“Chúng tôi chốt chặn các ngõ ngách ra vào của thôn Trung Hòa. Cách ly ba bệnh nhân, khẩn trương truy vết, tập trung lấy mẫu các F1, truy vết các F2, F3 ngay trong đêm”, ông Ninh nói.

{keywords}
Huy động lực lượng công an chốt chặn các điểm ra vào thôn
{keywords}
 
{keywords}
Lập 5 chốt xung quanh khu vực 3 mẹ con sinh sống

Sáng nay, Hà Tĩnh công bố ca dương tính nCoV mới là P.C.C. (sinh năm 1964, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Y tế đã truy vết được 51 trường hợp F1 của ca bệnh P.C.C. để tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Như vậy, từ ngày 5/6 đến tối nay, Hà Tĩnh có 13 ca dương tính với nCoV. Trong đó 9 ca liên quan đến ông N.V.M. (sinh năm 1965) cùng vợ là bà N.T.H. (sinh năm 1969), thường trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương trở về quê ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vào ngày 30/5.

Thiện Lương

Thành phố Hà Tĩnh vắng lặng, hơn 100.000 người thực hiện cách ly xã hội

Thành phố Hà Tĩnh vắng lặng, hơn 100.000 người thực hiện cách ly xã hội

Từ 12h trưa nay (8/6), các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh vắng lặng, lực lượng chức năng chốt chặn các cửa ngõ ra vào sau khi có quyết định cách ly theo Chỉ thị 16.