Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm hôm nay xác nhận có vụ 3 học sinh bị chết đuối vào ngày trung thu.

3 học sinh gặp nạn gồm: Chau Chét, Chau Ga Vin (học lớp 5) và Chau Tiên (học lớp 4) học sinh Trường tiểu học A An Tức (xã An Tức).

{keywords}
Hồ Soài Chek nơi các em bị đuối nước

Chiều qua, 7 học sinh rủ nhau ra hồ Soài Chek (xã Núi Cô) chơi và tắm. Tắm được một lúc thì 3 em Chét, Vin, Tiên bị đuối nước.

Các em còn lại thấy vậy nên chạy đi tìm các công nhân đang thi công nạo vét hồ nhờ giúp.

Các công nhân chạy đến, nhảy xuống hồ đưa các em lên bờ nhưng cả 3 đã tử vong.

Soài Chek là hồ thủy lợi rất rộng, phục vụ nước tưới và sinh hoạt của người dân vùng núi cũng như dự phòng chữa cháy rừng vào mùa khô.

Hiện lòng hồ này đang được nạo vét, nâng cấp để tăng dung tích chứa lên gấp đôi. Chính quyền địa phương đã đến nhà thăm hỏi, động viên người thân các em nhỏ bị nạn, hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình 5 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu.

Lại đuối nước ở Khánh Hòa, 4 anh em họ cùng thiệt mạng

Lại đuối nước ở Khánh Hòa, 4 anh em họ cùng thiệt mạng

Lại một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại Khánh Hòa khiến 4 cháu từ 5-7 tuổi trong một gia đình tử vong.   

H.Thanh