- Không được xây dựng biện pháp an toàn, không trang bị phương tiện bảo hộ dẫn đến việc 3 công nhân tử vong trong quá trình thông đường ống xử lý nước thải. Để xảy ra sự việc trên, Phó giám đốc công ty Hào Dương phải hầu tòa. 

Ngày 9/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Phương Mai (SN 1983, ngụ quận 7, TP.HCM) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động”. 

{keywords}
Bị cáo Trịnh Thị Phương Mai tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương hoạt động với ngành nghề kinh doanh là thuộc da, chế biến da đại gia súc, gia công thuộc da…có trụ sở tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ngày 20/5/2011, Trịnh Thị Phương Mai (kỹ sư môi trường) được bầu giữ chức Phó giám đốc phụ trách môi trường. 

Quá trình hoạt động, Hào Dương có một khu xử lý nước thải gồm có bể chứa nước thải, bể lắng và bể thu gom bùn, các bể này được thông nhau qua hệ thống đường ống. 

Sáng 24/4/2013, do đường ống dẫn bùn từ bể lắng sang bể thu gom bùn bị nghẹt nên kỹ sư Nguyễn Minh Tuân – Phó phòng môi trường báo cáo Mai về sự việc trên, người này cũng đề xuất phương án thông ống dẫn bùn bằng cách gắn đường ống nước sạch vào ống dẫn bùn bị nghẹt sau đó bơm nước, áp lực nước do máy bơm tạo ra sẽ đẩy bùn ra ngoài, làm thông ống dẫn. 

Khi nghe anh Tuân báo cáo, với cương vị Phó giám đốc, Trịnh Thị Phương Mai đồng ý, không có ý kiến gì và yêu cầu anh Tuân đi kiểm tra lại. Sau đó, Mai không giám sát chặt chẽ mà để cấp dưới tự ý thực hiện việc thông ống dẫn bùn. 

Đến 9h sáng cùng ngày, anh Tuân xuống hiện trường rồi cho công nhân gắn đường ống dẫn nước thải vào ống dẫn bùn nghẹt thông qua máy bớm nước để thông ống. Quá trình xử lý, do không được xây dựng biện pháp an toàn, không trang bị phương tiện bảo hộ dẫn đến xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn lao động khiến 3 người là anh Nguyễn Minh Tuân và hai công nhân Huỳnh Thanh Tài, Lê Phát Tài tử vong do bị ngạt khí ngã xuống bể. 

M.Phượng