- 5 anh em họ rủ nhau ra bến nước chơi, trong lúc vui đùa cả 5 rơi xuống sông, 3 anh em tử vong.

Vào khoảng 10h ngày 6/6, tại bến nước xóm 8 sông Phổ Lợi, xã Phú Dương, Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trong số 5 anh em họ tử vong.

{keywords}
Nơi các cháu nhỏ bị nạn

5 anh em họ gồm: N.A.T (9 tuổi), N.A.S (10 tuổi), trú tại Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), N.T. H (8 tuổi), Nguyễn Minh Tú (12 tuổi), Nguyễn Thị Châu Anh (7 tuổi) đều là cháu nội của ông Nguyễn Đức Thông trú tại Phú Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, vào thời điểm trên 5 anh em rủ nhau ra bến nước sông Phổ Lợi (xã Phú Dương) chơi. Bất ngờ, cả 5 rơi xuống sông, khi người đi đường phát hiện ra chỉ cứu được 2 cháu.

Ông Nguyễn Hữu Lộc (xóm 9, xã Phú Dương) người trực tiếp cứu các cháu nhỏ cho biết, khi ông đang chạy xe trên đường Quốc lộ 49A đoạn qua sông Phổ Lợi, thì phát hiện có 4 cánh tay đưa lên mặt nước cầu cứu.

Ngay lập tức, ông Lộc dừng xe nhảy xuống cứu được Tú và Châu Anh lên được bờ.

Tuy nhiên, do đuối sức và không biết có nhiều đứa trẻ gặp nạn nên 3 cháu còn lại tử vong.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm được thi thể của 3 cháu.

Được biết, hiện trường các em nhỏ đuối nước cách bờ khoảng 5m, nước sâu khoảng 4m.

Cùng ngày, Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đã về thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.

Quang Thành