Vụ hoả hoạn đã làm sập toàn bộ khu vực Trung tâm của chợ Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

{keywords}
Hơn 300 gian hàng bị thiêu rụi
{keywords}
Phá cửa cuốn để dập lửa 
{keywords}
Một ki- ốt không còn gì sau hỏa hoạn

Trong hàng trăm ki-ốt, hàng hoá hoá tro. Mặt hàng sành sứ cũng bị lửa thiêu đến tự vỡ thành nhiều mảnh, đen nhẻm.

Lực lượng chữa cháy đã phải phá cửa cuốn của các ki- ốt, đưa nước vào dập lửa.

Hôm nay (13/10), lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đã tổ chức họp, lắng nghe ý kiến của đại diện 216 tiểu thương gặp nạn.

{keywords}
Khung nhà khu chợ bị đổ sập
{keywords}
Xót xa 
{keywords}
Tan hoang sau đám cháy
{keywords}
216 tiểu thương trắng tay sau 1 đêm
{keywords}
Khu chợ không còn gì ngoài cảnh đổ nát

Tại cuộc họp, các tiểu thương mong chính quyền nhanh chóng xây dựng lại chợ để họ trở lại kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Họ có nguyện vọng chính quyền ý kiến với ngân hàng thương mại cho giãn nợ. Vì đa số bà con đều vay ngân hàng để nhập hàng hoá.

Sau khi nghe ý kiến, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên hứa hẹn, sớm có ý kiến với các ngân hàng thương mại để giãn, hoãn trả nợ gốc, lãi các khoản vay của bà con ; hỗ trợ tiểu thương một phần tài chính để giảm bớt khó khăn.

{keywords}
 
{keywords}
Đồ sành sứ cũng vỡ vụn
{keywords}
Nồi chảo  biến dạng
{keywords}
Không ai có cơ hội cứu hàng hóa

Trung tâm Thương mại Núi Đèo do thành phố Hải Phòng quản lý nên UBND huyện sẽ nhanh chóng đề xuất đưa ra phương án để báo cáo thành phố đầu tư xây dựng lại để bà con ổn định kinh doanh.

Trước mắt, các ngành chức năng đã hỗ trợ mỗi tiểu thương có quầy hàng bị cháy 10 triệu đồng để ổn định đời sống, chờ tái kinh doanh.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Vân, 39 tuổi, chủ ki- ốt hàng quần áo nói: "1h đêm qua, nhận được tin cháy chợ, cả nhà tôi lao ra  nhưng lửa đã bùng lên cao ngút. Khói đen phủ kín, không thể tiếp cận được gian hàng. Cả nhà chỉ còn biết cách ôm nhau khóc, bất lực nhìn hàng trăm triệu thành tro".

{keywords}
Đôi mắt thất thần của tiểu thương
{keywords}
Những gian hàng không còn lại gì

Như đã đưa tin, gần 23h ngày 12/10, chợ Núi Đèo,  huyện Thủy Nguyên bất ngờ bị lửa tấn công, thiêu rụi toàn bộ 310 gian hàng của 216 tiểu thương.

Nguyên nhân của vụ hoả hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm ki-ốt ở Hải Phòng

Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm ki-ốt ở Hải Phòng

Vụ hoả hoạn kéo dài 5 tiếng khiến hàng trăm ki-ốt ở chợ Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng bị thiêu rụi.

Nguyễn Thu Hằng