1. Bệnh nhân 605 giới tính nam tên L.H (SN 1968; xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam)

Ngày 17/7 bệnh nhân đi xe 12 chỗ (không nhớ biển số xe) từ tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng sau đó về huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 19/7, từ nhà tại xã Quế Châu (huyện Quế Sơn) đến nhập viện tại khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng với chẩn đoán Đái tháo đường và Gout.

Ngày 29/7, được chuyển đến BV 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng (tầng 7).

Trưa ngày 2/8 bệnh nhân được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng.

2. Bệnh nhân 606 tên Đ.V.T giới tính nam (SN 1980; thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Ngày 23/7, bệnh nhân đưa cậu ruột là N.M.T đi khám và nhập viện tại tầng 3 khoa Tim Mạch, BV Đà Nẵng.

{keywords}
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng

Tối cùng ngày bệnh nhân đi cùng người nhà là Đ.T.B (1986) và Đ.T.(1987) đến thăm cậu đang điều trị tại BV Đà Nẵng và có đi ăn tại quán Bê thui Long Dương - đường Hoàng Văn Thái với người nhà.

Chiều 25/7, bệnh nhân tới nhà anh V.H.L ở tại thôn Hội Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, còn tiếp xúc với anh L.V.T đối diện nhà.

Ngày 26/7, bệnh nhân có đi ăn tại đường Hoàng Văn Thái (đối diện quán Bê thui Long Dương).

Sáng ngày 27/7, chở vợ đi chợ ở Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng nhưng chỉ đứng chờ ngoài đường chỗ đối diện với BQL chợ.

Chiều ngày 28/7 bệnh nhân thấy đau lưng nên cùng vợ đi tái khám bệnh tại BV Tâm Trí Đà Nẵng (do trước đây bệnh nhân có điều trị tán sỏi thận và uống thuốc tại tại BV Tâm Trí một thời gian). Lúc đi khám bệnh nhân thấy đau lưng, ho không đáng kể.

Ngày 29 - 30/7 bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

3. Bệnh nhân 607 tên N.T.T giới tính nữ (SN 1964; đường Hà Huy Tập, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân số 436.

Ngày 23/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng. Sáng 24/7, xuất viện và bắt xe máy Grap về (không nhớ biển số xe). Trên đường về nhà, bệnh nhân đến tạp hoá A.T tại địa chỉ 111 Hà Huy Tập, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê. Sau đó tiếp tục mua mỳ quảng gần quầy tạp hóa nói trên.

Sau đó bệnh nhân về nhà tại đường Hà Huy Tập và tự cách ly.

4. Bệnh nhân 608 tên M.Đ.X giới tính nam (SN 1956; tổ 34, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Bệnh nhân là bố chồng của bệnh nhân P.T.B.T (bệnh nhân số 503) và ở gần nhà của bệnh nhân H.T.N (bệnh nhân số 434).

Từ ngày 23 đến 28/7, chỉ ở nhà tại tổ 34, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà; chỉ tiếp xúc với người trong nhà và không đi đến nơi khác.

Ngày 28/7, bệnh nhân cùng với vợ và cháu được chuyển cách ly tập trung.

5. Bệnh nhân 609 tên H.T.C.H giới tính nữ (SN 1989; phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là điều dưỡng tại khoa Quốc tế - Nội tổng hợp, BV Đà Nẵng

Bệnh nhân được chuyển cách ly ngày 26/7 tại khách sạn Vian Hotel ở địa chỉ 124 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Trước ngày cách ly khoảng 3 tuần bệnh nhân có ho, sốt, sổ mũi nhưng không đi khám, chỉ dùng thuốc do chồng mua về.

Từ ngày 16 đến ngày 26/7, bệnh nhân (có đeo khẩu trang) đến đưa cơm cho chồng tại BV Quân y 17, TP Đà Nẵng (chỉ đưa cơm rồi về, không tiếp xúc với ai).

Trước khi được chuyển cách ly vào ngày 26/7 tại khách sạn Vian Hotel, ngày nào bệnh nhân (có mang khẩu trang) cũng đi chợ Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ.

6. Bệnh nhân 610 tên Đ.T.P giới tính nữ (SN 1990; thôn La Sơn, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) là điều dưỡng tại khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 17 đến 20/7, đi làm tại Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà tại địa chỉ thôn La Sơn và chỉ tiếp xúc với bố và mẹ, không đi đến nơi khác.

Ngày 21 đến 23/7, bệnh nhân xuât hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt nên chỉ ở nhà và vẫn chỉ tiếp xúc với bố, mẹ.

Ngày 24/7, bệnh nhân đi học tại trường ĐH Đông Á Đà Nẵng. Ngày 25 đến 26/7, tiếp tục đi làm tại khoa Ngoại tiết niệu, BV Đà Nẵng rồi về nhà.

Ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Khách sạn Diamond Sea tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

7. Bệnh nhân 611 tên L.T.T giới tính nữ (SN 1990; Thành Vinh 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là điều dưỡng khoa Ngoại cấp cứu, BV Đà Nẵng.

Ngày 20/7, bệnh nhân đi làm tại khoa Cấp cứu, BV Đà Nẵng rồi về nhà tại Thành Vinh 2; chỉ tiếp xúc với chồng và con, không đi đến nơi khác.

Ngày 21/7, bệnh nhân chỉ ở nhà và vẫn chỉ tiếp xúc với chồng, con. Ngày 22 đến 23/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại khoa Cấp cứu, BV Đà Nẵng rồi về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 24/7, bệnh nhân đi trực tại khoa Cấp cứu rồi về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Khách sạn Diamond Sea tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

8. Bệnh nhân 612 tên N.V.T giới tính nam (SN 1995; phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân có tiếp xúc gần với mẹ là Đ.T.X.L (bệnh nhân 480) là bệnh nhân đang điều trị tại BV Đà Nẵng.

Sáng ngày 25/7, bệnh nhân đến đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Hoà Khánh 13, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn.

Lúc 17h chiều cùng ngày đi đám cưới tại Nhà hàng tiệc cưới Quảng Đại Gold - đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Lúc 10h30 ngày 26/7, bệnh nhân đi đám cưới tại Nhà hàng tiệc cưới Gia Hân - đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu và ngồi cùng bàn với người trong gia đình.

Chiều cùng ngày, đến địa chỉ 87 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, tiếp xúc với 2 người bạn và những người trong gia đình.

Lúc 17h15 chiều cùng, bệnh nhân ra biển Mỹ Khê. Sáng ngày 27/7, bệnh nhân uống cà phê tại quán cà phê cô A - đường Nguyễn Thiết, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Tối ngày 29/7, bệnh nhân đến địa chỉ 22 Ngọc Hân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà và tiếp xúc với bạn. Tối ngày 31/7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang.

9. Bệnh nhân 613 tên P.T.T.T giới tính nữ (SN 1991; phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Từ ngày 20/7 đến ngày 30/7, bệnh nhân đi làm tại số 5 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Ngày 21/7, bệnh nhân có đi ăn đám giỗ tại số 3 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu và ngồi chung bàn với bệnh nhân số 456.

Ngày 23/7, bệnh nhân có tổ chức ăn uống tại nhà với 2 gia đình khác. Ngày 24/7, có đi ăn tại nhà hàng hải sản Joki - số 271 Chính Hữu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Ngày 27/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, hơi rát họng, ho có đàm nhưng không đi khám cơ sở y tế.

Ngày 29/7, bệnh nhân có đi mua đồ tại chợ Đống Đa, đường Lương phường Thuận Phước, quận hải Châu.

Ngày 30/7 bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau: Mua đồ tại chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Hải Hồ; mua đồ tại siêu thị Vinmart số 41 Hải Hồ.

10. Bệnh nhân 614 tên L.T.T.N giới tính nữ (SN 1978; đường Lê Văn Hiến, tổ 54, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là con của bệnh nhân số 482.

Trong khoảng thời gian Bệnh nhân số 482 điều trị tại BV Đà Nẵng, bệnh nhân đến chăm sóc vào các buổi tối ngày 17, 22, 23 và 24/7.

Từ ngày 17 đến 31/7, bệnh nhân vẫn đi làm tại công ty giày da tại KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam; sau đó về nhà và không tiếp xúc với ai ngoài những người trong gia đình.

Chiều ngày 31/7, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đến điều tra giám sát trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 482 và bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

11. Bệnh nhâ 615 tên T.T.K.O giới tính nữ (SN 1993; đường Hoàng Diệu, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Lúc 7h ngày 26/7, bệnh nhân đi học lớp thực hành tại trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng; đến 11h thì về nhà không đi đến nơi khác.

Chiều ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh nên ở nhà và sốt liên tục 5 ngày.

Lúc 19h 45 ngày 30/7, bệnh nhân được bố là N.H.N chở đi khám và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại BV Gia đình Đà Nẵng. Từ lúc đi khám về bệnh nhân không đi ra ngoài, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

12. Bệnh nhân 616 tên N.T.T giới tính nữ (SN 1986; phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

Ngày 20/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ. Ngày 28/7, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam.

Sáng ngày 30/7, đi khám tại BV Gia đình Đà Nẵng để xin xét nghiệm Covid-19, sau đó buổi chiều cùng ngày, bệnh nhân về nhà bằng xe ô tô riêng của gia đình.

13. Bệnh nhân 617 tên N.T.M giới tính nam (SN 1989; phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là nhân viên của khoa Huyết học - Truyền máu, BV

Từ ngày 21 đến 26/7, bệnh nhân làm việc tại khoa Huyết học- Truyền máu, BV Đà Nẵng sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với người nhà và không đi đến nơi khác.

Tối ngày 26/7, bệnh nhân được cách ly tại khoa Huyết học - Truyền máu, BV Đà Nẵng.

14. Bệnh nhân 618 tên T.P.M giới tính nam (SN 1973; phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Từ ngày 23 đến 26/7, bệnh nhân nhập viện tại BV Đà Nẵng với chẩn đoán viêm đường tiết niệu.

Sau đó, ngày 26/7, bệnh nhân được chuyển cách ly và chuyển qua BV 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng.

15. Bệnh nhân 619 tên P.T.D giới tính nam (SN 1994; đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân đang làm việc tại Văn phòng đại diện công ty TNHH thiết bị y tế IMED - 167 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu.

Từ 30 đến ngày 25/7, bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa Y học cổ truyền, BV Đà Nẵng (thời gian này bệnh nhân nghỉ làm ở công ty).

Trưa 20/7, bệnh nhân có đi ăn với 2 đồng nghiệp tại nhà hàng Chân trời góc bể, Lô 60 Nguyễn Hữu An, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Tối ngày 22/7, bệnh nhân được bạn gái là P.T.T.T (thường trú tại 51 Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) chở đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng - BS H.A, đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

18h cùng ngày, bệnh nhân cùng mẹ đi mua thuốc tại nhà thuốc Huy Hoàng tại số 62 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

6 ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Nam đi chợ, đi xe buýt nhiều lần

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố thêm các ca mắc Covid-19 mới, Sở Y tế tỉnh đã có thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của 6 ca bệnh.

Cụ thể, BN 622 (SN 1981, nữ, trú tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú,
huyện Quế Sơn).

{keywords}
Quảng Nam phong tỏa nhiều khu vực có nguy cơ cao nhiễm Covid-19

Lúc 11h trưa 24/7, bà đón xe buýt Quế Sơn - Đà Nẵng ra BV Đa Khoa Đà Nẵng, rồi đến phòng 612 Khoa Thận Nội Tiết thăm người thân. Sau đó, bà ở lại một đêm trong BV cùng với con của chị V.

Khoảng 16h45 chiều 25/7, bà đi bộ ra cổng BV Đà Nẵng đón xe buýt Quế Sơn - Đà Nẵng, trên xe đông người (có đeo khẩu trang), về đến ngã ba thị trấn Đông Phú, BN được chồng đón về nhà.

Lúc 7h30 sáng 26/7, bà đi chợ Đông Phú. Ngày 27/7, BN khai báo y tế và được cách ly tại nhà.

Tối 31/7/2020, bà được đưa đến khu cách ly tập trung Thao trường 3. Hiện tại sức khỏe BN bình thường.

BN 623 (SN 1937, nữ, trú khối Quảng Hậu, phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện
Bàn).

8h sáng ngày 27/7, bà thấy mệt nên được cháu chở đến BV Đa Khoa Vĩnh Đức khám (tại đây BN 433 đang điều trị tại BV, từ ngày 25 đến 27/7). Bác sĩ chẩn đoán thiếu máu đề nghị nhập viện, tuy nhiên không nhập viện và về lại nhà tại khối Quảng Hậu.

Chiều 27/7, BN có dấu hiệu mệt, sốt nên người thân thuê xe dịch vụ tại địa phương chở đến khoa cấp cứu BV Đa khoa khu vực Quảng Nam (BN 524 điều trị tại BV này từ ngày 25 đến 29/7).

Sau đó, bà được chuyển lên Khoa Nội A. Đến 23h cùng ngày, bà được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Ngày 1/8, bà được BV lấy mẫu xét nghiệm. Tối 2/8, BN được chuyển ra BV TƯ Huế điều trị.

BN 624 (SN 1951, nữ, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An).

Ngày 7/7, bà nhập viện điều trị tại phòng 607 Khoa Nội - Thận - Nội tiết BV Đa khoa Đà Nẵng.

Ngày 25/7, bà xuất viện và được đưa về nhà bằng xe bệnh viện. BN yếu liệt, nằm một chỗ được con cái chăm nuôi, có tiếp xúc với người đến thăm.

Hiện, BN không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm dạ dày.

BN 625 (SN 1969, nữ, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An). Đầu tháng 7, bà được em dâu đưa ra thăm mẹ chồng tại phòng 607 khoa Nội - Thận - Nội tiết BV Đa khoa Đà Nẵng, rồi về nhà bằng xe máy.

Từ 6h30 - 7h sáng 22/7, bà đi chợ Cửa Đại, có ghé hàng cá, hàng rau. Chiều hôm đó, bà có đến nhà vài người hàng xóm.

Từ ngày 23 đến 25/7, bà ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Từ ngày 26 đến 28/7, bà ở nhà lo đám tang và tiếp xúc nhiều người.

Ngày 29 và 30/7, bà đi chợ Cẩm Châu, có ghé quầy thuốc bên tay phải chợ. Ngày 31/7, BN được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi.

Hiện, BN không ho, không sốt, ổn định, có bệnh nền đau dạ dày, rối loạn tiền đình.

BN 626 (SN 1982, nữ, trú khối phố Xuyên Đông (Đình An cũ), thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Ngày 18/7, bà vào chăm mẹ chồng là BN 524 tại BV Bình An (thị trấn Nam Phước), đến 14h chiều 19/7, bà về lại nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm.

Từ 5h - 9h sáng 20/7, bà bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người. Đến khoảng 11h, bà đi chợ Cầu Mống (thị xã Điện Bàn) mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà. Lúc 13h15, bà đi đến phòng 505, Khoa Nội BV Đa khoa Bình An, để nuôi mẹ chồng và tiếp xúc với người đến thăm.

Lúc 14h chiều 21/7, bà về nhà, có tiếp xúc với hàng xóm, sau đó ở tại nhà và không đi đâu.

Từ 5h-9h sáng ngày 22 đến 29/7, bà bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người, trưa đó có đi chợ Móng Cái.

Ngày 30/7, bà cách ly tại nhà. Ngày 31/7, bà đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bà không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

BN 627 (SN 1974, nam, trú tổ 4, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước) - con BN 524.

Lúc 12h ngày 12/7, ông ra BV Đa khoa Đà Nẵng thăm mẹ là BN 524, nằm ở Khoa Thận - Tiết niệu phòng 606. Buổi chiều, ông ở tại nhà, đến 20h tối, BN đi chợ Nam Phước mua rau củ và sau đó về nhà.

Từ 6-12h ngày 13 đến 16/7, ông bán rau củ tại chợ Hòa Xuân (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), rồi về nhà, buổi chiều ở tại nhà, khoảng 20h đi chợ Nam Phước mua rau củ.

Lúc 7h sáng 17/7, ông đến nhà mẹ là BN 524 để thăm, sau đó có đến chợ Nam Phước để lấy hàng từ của hàng, rồi về nhà.

Từ ngày 18 đến 21/7, ông ở nhà, từ 6-12h, ông bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, buổi chiều ở tại nhà, 20h lại đi chợ Nam Phước mua rau củ.

Lúc 21h tối 21/7, ông cùng với 2 con gái đến BV Bình An để thăm mẹ là BN 524, sau đó về lại nhà.

Từ ngày 22 đến 28/7, ông làm công việc thường ngày diễn ra. Khoảng 16h chiều 29/7, ông ra thăm mẹ là BN 524 tại Khoa Hồi sức tích cực, rồi về nhà.

Lúc 15h chiều 30/7, ông đến Ngân hàng NN&PTNT thị trấn Nam Phước.

Từ ngày 30- 31/7, ông tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly khách sạn Mỹ Sơn, tại đây được lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện BN không ho, không sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Bảy người trong một gia đình ở Quảng Nam mắc Covid-19

Bảy người trong một gia đình ở Quảng Nam mắc Covid-19

2 vợ chồng ở Quảng Nam mắc Covid-19 là BN 522, 523, sau đó lây cho 2 người con là BN 597, 564 và lây 3 người cháu gồm BN 598, 599 và 600.  

Hồ Giáp - Lê Bằng